Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nối tiếp truyền thống, Vùng 2 Hải quân quyết tâm giữ biển

09:10, 21/10/2011

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011), Báo Đồng Nai có cuộc trao đổi với Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, về việc tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng của các chiến sĩ “Đoàn tàu không số”, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.
Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011), Báo Đồng Nai có cuộc trao đổi với Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, về việc tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng của các chiến sĩ “Đoàn tàu không số”, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

 

* Việc xây dựng bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đặc biệt là CBCS các nhà giàn DK1 đóng quân trên biển xa là hết sức quan trọng, quyết định đến sức mạnh tinh thần và khả năng sẵn sàng cơ động hoàn thành nhiệm vụ, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Vậy, Đại tá có thể cho biết, việc tăng cường bản lĩnh chính trị cho CBCS Vùng 2 Hải quân thời gian tới là gì?

- Đại tá Mai Tiến Tuyên: Thứ nhất, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cho bộ đội. Thứ hai, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, trước hết là cấp ủy, chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, các mặt công tác bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

* Vùng 2 Hải quân là đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vậy công tác tuyên truyền biển, đảo cho nhân dân, học sinh, sinh viên, công nhân tỉnh Đồng Nai trong thời gian vừa qua và thời gian tới như thế nào, thưa đại tá?

- Đồng Nai là một tỉnh không có biển, song lại là một địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực miền Đông Nam bộ. Thời gian qua, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành tốt công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú, như: nói chuyện trực tiếp, gửi tài liệu, hành quân dã ngoại giúp dân, hoạt động kết nghĩa… Qua các hoạt động này, chúng tôi đã tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, công nhân trong tỉnh về tình hình an ninh trên biển, ý nghĩa chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, khơi dậy tình yêu biển, đảo của Tổ quốc đối với mỗi người. Thời gian tới, Vùng 2 Hải quân sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về biển, đảo cho nhân dân ở các huyện trên địa bàn đóng quân.

* Đối với CBCS nhà giàn DK1, do điều kiện công tác xa nhà, việc chăm lo cho vợ con, gia đình gặp nhiều khó khăn, Vùng đã quan tâm, có giải pháp gì đối với “hậu phương” gia đình CBCS nhà giàn ?

- Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng xác định, hậu phương có ổn định thì tuyến đầu mới yên lòng. Do đó, vào các dịp lễ, tết, đơn vị DK1 và Bộ tư lệnh Vùng tổ chức thăm những gia đình quân nhân đang trực tiếp công tác ở nhà giàn DK1. Những gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ…, Vùng gửi quà, thư về tận hậu phương. Vùng còn tặng sổ tiết kiệm, xây nhà đồng đội cho những gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBCS nhà giàn yên tâm công tác.

* Phát huy giá trị truyền thống của các chiến sĩ “Đoàn tàu không số”, công tác tuyên truyền cho CBCS đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân như thế nào?

- Noi gương, phát huy truyền thống của các chiến sĩ “Đoàn tàu không số” là niềm tự hào của CBCS Vùng 2 Hải quân, điều đó vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm đối với thế hệ cha anh đi trước. Đối với nhân dân trên địa bàn Vùng 2 Hải quân đóng quân, nhất là bà con các huyện vùng sâu xa, vùng dân tộc thiểu số, chưa có điều kiện thường xuyên tiếp cận với thông tin về “Đoàn tàu không số”, Bộ tư lệnh Vùng đã phối hợp với báo Đồng Nai, trang web huyện Nhơn Trạch tuyên truyền. Trước ngày kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Vùng đã kết hợp với Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà và thăm hỏi động viên.

* Xin cảm ơn đại tá về cuộc trao đổi này.

Mai Thắng (thực hiện)

 [links()]

           

 

 

 

 

Tin xem nhiều