Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Nam

Phương Hằng
19:40, 03/10/2023

(ĐN)- Chiều 3-10, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Nam, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ KP.5, trực thuộc Đảng bộ P.Long Bình (Đảng bộ TP.Biên Hòa).

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trò chuyện với đảng viên Trần Thị Nam 
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trò chuyện với đảng viên Trần Thị Nam 

Đảng viên Trần Thị Nam, sinh năm 1926; quê xã Phú Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1947, bà là đội viên du kích xã Văn Tụ, H.Yên Thành, sau đó tham gia hội phụ nữ xã đến năm 1989, bà nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, bà chuyển vào Đồng Nai sống cùng con cháu.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Nam.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường cho biết, để được trao Huy hiệu Đảng, đảng viên phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người cộng sản, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đối với đảng viên Trần Thị Nam, một người con của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, bà không chỉ làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, một lòng kiên trung với Đảng mà còn giáo dục các con noi gương cha mẹ để cũng trở thành những đảng viên, những công dân có ích cho xã hội.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và con cháu chúc mừng đảng viên Trần Thị Nam nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và con cháu chúc mừng đảng viên Trần Thị Nam nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy Biên Hòa, Đảng ủy P.Long Bình quan tâm hơn nữa việc giáo dục truyền thống, noi gương những đảng viên đi trước như đảng viên Trần Thị Nam để không chỉ con cháu trong các gia đình đảng viên mà bà con khu phố hiểu hơn về Đảng, về sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng nhau đoàn kết đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh...

Phương Hằng

Tin xem nhiều