Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa phong lan không... chờ đợi!

10:01, 17/01/2009

Toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 300 hécta đất được chuyển sang trồng hoa vào dịp tết. Nhiều nhất là các loại Vạn Thọ giống mới, cũ, Mồng Gà, Huệ Trắng, Cúc... Trong đó, có khoảng vài mươi hécta đất trồng phân tán các loại cây kiểng như: Cằn Thăn, Kim Quýt, Nguyệt Quới, Mai Tứ Quý, Mai Vàng, Sanh, Si, Tre Vàng, Tre Đùi Ếch, Sứ Đại, Sứ Thái, Cau Kiểng, Lộc Vừng...

Toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 300 hécta đất được chuyển sang trồng hoa vào dịp tết. Nhiều nhất là các loại Vạn Thọ giống mới, cũ, Mồng Gà, Huệ Trắng, Cúc... Trong đó, có khoảng vài mươi hécta đất trồng phân tán các loại cây kiểng như: Cằn Thăn, Kim Quýt, Nguyệt Quới, Mai Tứ Quý, Mai Vàng, Sanh, Si, Tre Vàng, Tre Đùi Ếch, Sứ Đại, Sứ Thái, Cau Kiểng, Lộc Vừng...

* Hoa lan lên ngôi

Hai năm gần đây khắp nơi trong tỉnh lại xuất hiện một loạt những vườn phong lan (Orchids) được trồng với quy mô lớn. Bên cạnh đó là hàng trăm điểm bán đủ loại hoa kiểng hoặc chuyên bán phong lan. Nổi bật nhất là khắp các trung tâm phố thị từ Biên Hòa  đến Long Khánh, Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch... đâu đâu cũng có những shop hoa tươi luôn luôn rực rỡ sắc màu của những loại hoa cao cấp được mang về từ xứ lạnh như: Lys, Lay-dơn, Salem, Hồng đa sắc, Forget me not, Bất Tử, Cẩm Chướng, Tuy-lip, Đồng Tiền, Loa Kèn, Đỗ Quyên... Trong đó các loại phong lan như: Hồ Điệp, Vũ Nữ, Vanda, Dendrobium (thường được Việt hóa bằng tên Đăng Rô), Mokara... Có nơi còn trưng bày vài chậu lan Hoàng Hậu (Grammato phyltum) hay Địa Lan (Gymbidium), Ngọc Điểm.

Mùa này nhiều loại lan rừng dù đang kỳ “ngủ đông” gặp mấy cơn mưa muộn do thời tiết thất thường cũng lác đác ra hoa, như: Giả Hạc, Hỏa Hoàng, Hải Yến, Đuôi Chồn, Thủy Tiên...

Trong bức tranh đầy sắc màu “muôn hồng nghìn tía” này cho thấy phong lan đã thực sự lên ngôi ở Đồng Nai. Trong đó có hai giống lan được trồng nhiều là Dendrobium và Mokara. Một xu thế gần đây hơn nữa cho thấy là giới chơi lan đang chuyển dần qua Mokara vì loại lan này có rất nhiều màu như đỏ tươi, hường, cam, vàng, trắng cùng những hoa có đốm pha tạp nhìn rất bắt mắt, lại dài cành có nhiều hoa, tươi lâu. Thích hợp cho việc cắt cành, lan Mokara còn có ưu thế là cây cao có thể kết thành chậu lớn trang trí cho tiền sảnh khách sạn, nhà hàng và các phòng khách nơi công sở ...

Vườn lan của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tuy nhiên, hàng chục vườn lan lớn chuyên trồng Dendrobium cắt cành trong tỉnh vẫn đang ở thế cung không đủ cầu. Những vườn Dendrobium lớn ở Đồng Nai hiện nay có thể kể như: Vườn lan của ông Nguyễn Tuấn Anh ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), Đào Văn Chúc ở xã Phước Tân (huyện Long Thành), Nguyễn Háo Văn ở cù lao Phố (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa)... Còn vườn Mokara lớn  thì có vườn của ông Nguyễn Văn Long ở xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom), ông Mười ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch)...

Chủ vườn lan Nguyễn Văn Long.

Chủ vườn lan Nguyễn Văn Long cho biết: “Tôi mới bắt đầu trồng lan Dendrobium vào năm 2007. Chỉ sau một năm trên 1.000m² đất trồng lan, tôi kiếm lời được trên 200 triệu đồng. Do đó, tôi đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mở rộng vườn lan ra 6.000m². Nắm được xu thế của người chơi lan là đang thích Mokara, tôi cũng đã trồng thêm loại này. Trồng Mokara phải hơn một năm mới có bông. Hiện nay, mỗi tháng vườn của tôi xuất bán khoảng 2.000 cành và chừng 100 chậu lan Mokara cho các shop hoa tươi và các điểm kinh doanh hoa kiểng trong và ngoài tỉnh!”.

Dự đoán về xu hướng chơi hoa lan trong dịp Tết Kỷ Sửu, ông Long cho biết thêm: “Tết năm rồi, phần lớn dân chơi lan thích mua những chậu Dendrobium có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng/chậu, thì năm nay tuy kinh tế khủng hoảng người chơi lan lại chọn mua Mokara màu vàng với giá 200.000 đến 300.000 đồng/một chậu. Nhiều vườn lan đang “hút hàng” loại Mokara mới này!

Ông Mười - chủ vườn Mokara lớn nhất tỉnh ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) cũng cho rằng: “Tết năm nay dân chơi lan chậu thích Mokara ghép lại thành chậu lớn có từ 6 đến 8 cành, được kết thêm vài cây Vanda, Hồ Điệp, Vũ Nữ, Dendrobium.. nhìn thật rực rỡ và sang trọng. Món quà Tết này khách hàng đặt trước để tặng nhau”.

* Lan từ vườn ra phố

Chạy dọc theo các tuyến đường chính của TP. Biên Hòa dễ dàng nhận ra có rất nhiều shop hoa tươi mới mở. Anh Lê Quốc Vượng, chủ shop hoa tươi Tina ở phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) cho biết: “Trước đây tôi làm thuê cho một tiệm hoa ở Sài Gòn, 2 năm lại đây thấy nhu cầu chơi hoa tươi ngày một tăng, tôi đã về Biên Hòa mở shop hoa. Loại hoa tôi bán chạy nhất hiện nay là lan, trung bình mỗi tuần bán được khoảng 100 cành”. Tuy Đồng Nai có nhiều vườn lan lớn, nhưng đa số các shop hoa phải mua qua trung gian, thường là mua từ TP.Hồ Chí Minh về. Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ vườn lan ở trị trấn Trảng Bom cũng thừa nhận: “Đa số các vườn lan lớn như tôi đều bán lan cắt cành cho đại lý ở Sài Gòn, tuy bán cho họ giá rẻ hơn bán cho các tiệm hoa tươi nhưng thuận lợi hơn, vì hoa đến đợt chỉ cần điện thoại là họ cho xe xuống lấy hết. Còn các shop chỉ mua nhỏ lẻ, mỗi ngày vài chục cành, lại phải giao hoa tận nơi nên các nhà vườn như chúng tôi khó làm được”.

Tại shop hoa Xuân Sắc.

Nếu cách đây 2 năm, Hồng là loại hoa chủ đạo được dùng nhiều trong các lễ khai trương, sinh nhật, tiệc cưới... thì nay ngôi vị ấy đã được san sẻ cho Lan. Anh Lê Ngọc Biên - thợ cắm hoa của shop hoa Xuân Sắc trên quốc lộ 15 phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) cho hay: “Trung bình shop của tôi bán khoảng 10 giỏ hoa tươi/ngày, vào dịp lễ, tết có khi lên đến hàng trăm giỏ. Hiện nay, khách mua hoa giỏ, lẵng đều thích chọn hoa lan cắm chung với một số loại hoa khác làm nền. Ngay các đám tang cũng chuyển qua đặt vòng hoa lan tím”.

Trong điều kiện đô thị hóa, đất canh tác ngày càng bị thu hẹp thì trồng lan được xem là mô hình phát triển nông nghiệp đô thị có nhiều ưu thế nhất. Tuy vậy, lan đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao, người trồng lan phải nắm vững kỹ thuật, nhưng theo một số chủ vườn lan ở huyện Long Thành, TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh... thì trồng lan mau thu hồi vốn. Thuận lợi nhất là hiện nay cung vẫn chưa đủ cầu, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập về hàng  triệu cành lan  từ Thái, Đài Loan.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều