Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần chấn chỉnh lại hoạt động của tuyến xe buýt (không trợ giá) số 16 và 602

09:09, 01/09/2008

Vì công việc nên tôi thường xuyên đi về bằng xe buýt trên tuyến số 16 và 602. Lúc đầu các xe này chấp hành khá nghiêm chỉnh: nhân viên mặc đồng phục, xé vé đàng hoàng, tính đoạn đường đi và thu tiền hợp lý. Nhưng thời gian gần đây đi trên các tuyến xe này tôi có cảm giác như mình đang phải đi xe dù! Vì xe thường xuyên nhận chở hàng hóa dọc đường, chất đầy trên sàn xe, làm cho hành khách không có chỗ đứng và rất khó chịu.

Vì công việc nên tôi thường xuyên đi về bằng xe buýt trên tuyến số 16 và 602. Lúc đầu các xe này chấp hành khá nghiêm chỉnh: nhân viên mặc đồng phục, xé vé đàng hoàng, tính đoạn đường đi và thu tiền hợp lý. Nhưng thời gian gần đây đi trên các tuyến xe này tôi có cảm giác như mình đang phải đi xe dù! Vì xe thường xuyên nhận chở hàng hóa dọc đường, chất đầy trên sàn xe, làm cho hành khách không có chỗ đứng và rất khó chịu.

 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải cần có quy định rõ ràng về quãng đường và giá vé. Hiện tại, trên xe tuy cũng đã có bảng quy định nhưng lại thiếu rõ ràng. Từ Biên Hòa về Gia Kiệm, lúc thì tôi bị tính 12.000 đồng, khi thì 14.000 đồng, lúc lại 16.000 đồng và nhân viên thường không xé vé, trừ khi có thanh tra. Các xe buýt tuyến  đường trên thường phóng nhanh, vượt ẩu, giành khách lẫn nhau và giành cả với xe dù, khiến hành khách trên xe lắm lúc phải thót tim vì sợ. Bên cạnh đó, xe lúc nào cũng chở quá tải, nhưng lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thì hình như không bao giờ phạt xe buýt (!?).

Hoàng Yến (Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất)

 

Tin xem nhiều