Thời gian qua, báo Đồng Nai liên tục nhận được đơn của ông Lê Đình Hạnh, ngụ tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng (huyện Long Thành) khiếu nại về việc tranh chấp đất giữa gia đình ông với giáo xứ Bùi Hiệp, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa. Ngoài ra, ông Hạnh còn phản ánh ông và em của ông là Lê Đình Phúc bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xét xử sai.
Thời gian qua, báo Đồng Nai liên tục nhận được đơn của ông Lê Đình Hạnh, ngụ tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng (huyện Long Thành) khiếu nại về việc tranh chấp đất giữa gia đình ông với giáo xứ Bùi Hiệp, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa. Ngoài ra, ông Hạnh còn phản ánh ông và em của ông là Lê Đình Phúc bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xét xử sai. Trong đơn khiếu kiện, ông Hạnh còn có những lời lẽ không đúng mức đối với các cơ quan chức năng (trong đó có báo Đồng Nai) khi giải quyết các vấn đề tranh chấp của gia đình ông . Để làm rõ sự việc, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng và được biết việc khiếu nại của ông hoàn toàn không có cơ sở giải quyết. Nội dung vụ việc diễn ra như sau:
Nguồn gốc khu đất và nhà số 332B/50 KP1, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) là của ông Lê Văn Phổ. Từ năm 1975, bà Lê Thị Tám, em của ông Phổ đã cất nhà ở trên đất này. Năm 1983, bà Tám đã bán khu đất và cả căn nhà với diện tích ghi trong hồ sơ là 672m² (có xác nhận diện tích nhà và đất của chủ tịch UBND phường thời điểm đó) cho bà Nguyễn Thị Ngọc. Sau đó bà Ngọc đã làm giấy tay bán lại cho bà Phạm Thị Chích (mẹ của ông Hạnh). Trong giấy tay mua bán này không thể hiện diện tích nhà và đất là bao nhiêu. Thế nhưng đến năm 1986, bà Ngọc có làm giấy bổ sung diện tích đất mà bà bán cho bà Chích là 42m²và diện tích đất quanh nhà là 1288m². Trong giấy này không có xác nhận của trưởng khu phố mà chỉ có xác nhận của 2 nhân chứng là Bùi Thị Hai và Bùi Thị Bẹp. Cả 2 nhân chứng chỉ xác nhận bà Ngọc có bán nhà cho bà Chích chứ không ghi phần diện tích đất còn lại. Bà Chích làm giấy tay bán lại phần đất này cho 6 hộ dân khác với diện tích 556m².
Riêng phần diện tích 520m²nằm sát nghĩa trang của Giáo xứ Bùi Hiệp (không thuộc diện tích bà Ngọc bán cho bà Chích), bà Chích có trồng chuối, đu đủ, rau lang trên đó. Thấy vậy ban hành giáo của giáo xứ đã ra nhổ bỏ, chặt cây nên đã phát sinh tranh chấp. Ban hành giáo cho rằng, vào năm 1956-1958, gia tộc ông Lê Văn Phổ có hiến cho giáo xứ 2 mẫu đất để làm nghĩa trang, trong đó có có 520m² đất bà Chích đang canh tác. Tuy nhiên do thời gian chiến tranh phải sơ tán, đến nay các giấy tờ hiến đất của ông Phổ đã bị thất lạc.
Vì xét thấy hai bên không thể hiện được cơ sở pháp lý về quyền sử dụng khu đất 520m2 này, ngày 17-9-1993, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành quyết định số 1057/QĐ thu hồi 520m² đất thổ cư tranh chấp giữa bà Chích và Giáo xứ Bùi Hiệp và giao cho UBND phường Tam Hiệp quản lý. Khi có nhu cầu sử dụng khu đất này, UBND phường phải có quy hoạch cụ thể trình UBND thành phố phê duyệt.
Tuy đã có quyết định của thành phố thu hồi phần diện tích này, nhưng vào ngày 8-8-1995, gia đình bà Chích vẫn tự ý dọn cỏ và cất nhà trên phần đất do phường quản lý. UBND phường có cử tổ công tác xuống hiện trường, yêu cầu gia đình bà Chích phải tự tháo dỡ, nếu không chấp hành phường sẽ cho người tháo dỡ, mọi chi phí gia đình bà Chích phải chịu trách nhiệm. Do đó, một người con của bà Chích đã ra dỡ và xô sập nhà. Cán bộ UBND phường đã lập biên bản nhưng gia đình bà Chích không chịu ký vào biên bản. Do mâu thuẫn với Công an phường Tam Hiệp về việc giải quyết đất đai của gia đình mình nên ngày 1-1-1994, sau khi uống rượu say về, ông Hạnh đã đến trụ sở công an phường chửi bới văng tục, gây mất trật tự; anh Nguyễn Văn Thạnh, chiến sĩ công an phường giải thích yêu cầu ông Hạnh ra về. Sau khi về nhà khoảng 10 phút, ông Hạnh cùng mẹ là bà Chích và 2 em là Lê Đình Phúc và Lê Đình Xuân quay trở lại trụ sở công an phường tiếp tục văng tục, chửi bới và la lối vu khống công an phường công an phường phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông Hạnh thì bị bà Chích cùng Phúc cản trở và Phúc dùng tay đấm 2 cái vào mặt anh Trần Đình Ninh, phó công an phường. Sau đó công an phường đã bắt giữ ông Hạnh và Phúc, giao cho Công an TP. Biên Hòa xử lý. Theo Khoản 1, Điều 198 và khoản 1 Điều 205 Bộ Luật hình sự thì ông Hạnh và Phúc bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng (đối với Hạnh) và chống người thi hành công vụ (đối với Phúc). Việc ông Hạnh phản ánh ông bị oan sai là không có cơ sở.
Như vậy, do gia đình ông Hạnh cũng như Ban hành giáo Giáo xứ Bùi Hiệp không có những bằng chứng cụ thể về khu đất tranh chấp 520m² nói trên nên UBND thành phố đã ra quyết định thu hồi đất là hợp lý và đúng theo quy định. Việc ông Hạnh khiếu nại là không có cơ sở để giải quyết. Chúng tôi đề nghị ông Hạnh phải chấp hành đúng Luật khiếu nại tố cáo, chấm dứt ngay việc nặng lời với các cơ quan chức năng.
N.Đ


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









