Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thấy nguy hiểm, vẫn không sửa?

07:12, 06/12/2010

Trong thời gian qua, một số người dân ở KP5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố kiến nghị khắc phục tình trạng ngập nước, sửa chữa cống sập ở quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Biên, thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục...

Trong thời gian qua, một số người dân ở KP5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố kiến nghị khắc phục tình trạng ngập nước, sửa chữa cống sập ở quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Biên, thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục...

 

* Thêm một cống sập nắp!

 

Một trong những người dân kiên nhẫn đi đến các cơ quan chức năng của thành phố để kiến nghị là chị Nguyễn Thị Hiền, ngụ tại số 98C/E, quốc lộ 1A (QL1A), KP5, phường Tân Biên. Chị Hiền cho biết: "Tôi kiến nghị sửa chữa cống bị sập ở trước nhà tôi không chỉ vì việc ra vào nhà bất tiện mà nó còn là một hiểm họa cho người đi đường. Nếu không được sửa chữa, khi trời mưa, nước ngập cao,  người đi đường sẽ không thấy cống sập mà tấp vô lề sẽ bị sụp cống và té ngã ngay. Cách đây 20m là cống Lang Xèng, đã cuốn trôi một cháu bé vào cuối tháng 6 vừa qua cũng vì lý do đó".

 

Cống Lang Xèng đã được gia cố bằng lưới sắt.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cống thoát nước trước nhà chị Hiền đã bị sụp hoàn toàn làm sạt lở cả mép đường. Phía dưới cống là 2 hố ga khá lớn thông với cống Lang Xèng. Theo một số hộ dân sinh sống ở khu vực này, thì trước đây họ đã tự đặt tấm đan lên cống để có đường ra vào nhà và tránh nguy hiểm cho người đi đường, vì cống có vị trí nằm sát đường hẻm vào KP5B. Tuy nhiên, đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên cho móc tấm đan này lên mà không có biện pháp gia cố, khắc phục phần cống bị sụp này!

 

Điều người dân ở đây thắc mắc là, sau khi có tai nạn khiến một bé trai bị trôi xuống cống, cơ quan chức năng của thành phố đã cho gia cố bề mặt cống Lang Xèng bằng hệ thống lưới sắt. Trong khi cách đó không xa, vẫn tồn tại một cống sập nắp đậy khá nguy hiểm đến nay vẫn chưa được ngành chức năng khắc phục, dù chị Minh đã gửi đơn kiến nghị đi nhiều nơi. "Đoạn cống này phải có máy móc chuyên dụng mới có thể sửa chữa được; chứ gia đình tôi đã nhiều năm nay khắc phục bằng cách đặt cống và đổ bê tông, tốn kém nhiều nhưng cống vẫn bị sụp!" -  chị Minh nói. Trước sự nguy hiểm trên đoạn đường này, ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng KP5B, phường Tân Biên cũng đã gửi đơn đến UBND TP.Biên Hòa kiến nghị có biện pháp chống ngập cho QL1A, đoạn qua phường Tân Biên để đảm bảo an toàn giao thông.

 

* Chờ tới bao giờ?

 

Được biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND TP.Biên Hòa đã giao cho Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) phối hợp với UBND phường Tân Biên kiểm tra, giải quyết đơn phản ảnh của các hộ dân theo quy định. Qua khảo sát của các đơn vị này cho thấy, hiện 2 bên đường QL1A, đoạn đi qua hai phường Tân Biên và Hố Nai không có hệ thống thoát nước; mặt đường bị đọng nước và hư hỏng nặng; nhiều điểm cống thoát nước không có nắp. Vào mỗi khi trời mưa, nước thoát không kịp gây ngập úng cục bộ tại khu vực trên làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Trước tình hình trên, vào tháng 8-2010, Phòng QLĐT đã có văn bản kiến nghị Khu quản lý đường bộ 7 - đơn vị quản lý tuyến đường phải đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường nhằm chống ngập hoặc có phương án thoát nước mặt đường tại khu vực trên; đồng thời, nhanh chóng duy tu, sửa chữa mặt đường hư hỏng đoạn gần khu vực bến xe Hố Nai nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.   

 

Cách đó không xa, một cống nước bị sập không được khắc phục! .

Theo Phòng QLĐT, đơn vị quản lý tuyến đường còn thiếu trách nhiệm trong công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường, nhất là đoạn qua hai phường Tân Biên và Hố Nai. Ngay cả khi có tai nạn xảy ra, khiến một em bé bị nước cuốn trôi vào cống ngang đường, đơn vị quản lý cũng không có động thái gì khắc phục. Do đó, Phòng QLĐT thành phố đã làm lưới sắt chắn tại cống xảy ra tai nạn chết người. Được biết, trước đây đơn vị quản lý tuyến đường cũng đã  kiến nghị bàn giao cho thành phố quản lý một phần QL1A đoạn đi qua nội ô. Tuy nhiên, phía thành phố không nhận vì theo quy định quản lý đường có phân cấp, tuyến quốc lộ là do trung ương quản lý. Nếu địa phương tiếp nhận quản lý tuyến quốc lộ sẽ khó khăn trong khâu điều phối giao thông; kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường bộ, nhân lực...

 

Như vậy, theo Phòng QLĐT TP.Biên Hòa, trách nhiệm duy tu, sửa chữa tuyến QL1A là Khu quản lý đường bộ 7, trong khi đến nay đơn vị này vẫn chưa có biện pháp gì khắc phục. Các hố ga không nắp, đoạn đường xuống cấp ven QL1A vẫn là mối nguy hiểm cho người đi đường. Chị Hiền băn khoăn: "Chẳng lẽ thấy mối nguy hiểm ngay trên địa bàn mà không có biện pháp nào khắc phục? Nếu xảy ra tai nạn rồi mới khắc phục thì còn ý nghĩa gì nữa. Đằng này, người dân sốt ruột đi tới lui gửi đơn thư phản ảnh, cuối cùng được trả lời là chờ kiến nghị!"         

  Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều