Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hàng chục nhà dân khổ vì ngập nước!

08:12, 05/12/2010

Gần 3 năm nay, cứ sau mỗi cơn mưa lớn là hàng chục nhà dân tại KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa bị ngập nước. Mới đây, tại khu vực này lại phát sinh thêm tình trạng nước thải sinh hoạt không có đường thoát, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

Gần 3 năm nay, cứ sau mỗi cơn mưa lớn là hàng chục nhà dân tại  KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa bị ngập nước. Mới đây, tại khu vực này lại phát sinh thêm tình trạng nước thải sinh hoạt không có đường thoát, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

 

Ông Dương Bảo Trung cư ngụ tại 39/87, tổ 9, KP3, phường Trung Dũng, phản ảnh: "Hơn nửa năm nay, khu vực nhà chúng tôi ở thường xuyên bị ngập do nước thải từ các cống rãnh, chảy tràn vào nhà. Nhiều khi cả tháng trời nước bẩn mới rút hết, để lại sình lầy và mùi hôi rất khó chịu... Nguyên nhân là do một số hộ dân san lấp mặt bằng, xây nhà lấn chiếm các cống rãnh". Vấn đề mà ông Trung phản ảnh cũng là bức xúc chung của nhiều hộ dân trong khu vực. Trong đó các hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất là: Nguyễn Thị Kim Phượng, Văn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Công Tuấn... Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Lâm Thị Ánh Tuyết, cư ngụ tại 39/71 bức xúc: "Nước thải ứ đọng không chỉ bốc mùi hôi mà còn tạo môi trường tốt cho ruồi, muỗi phát sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe  của người dân. Khổ nhất là những người già và trẻ em".

 

Nước thải ứ đọng gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Theo ông Hồ Văn Hùng, Trưởng KP3 cho biết, trước đây toàn bộ nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân cư ngụ tại tổ 9, đều chảy qua hệ thống mương đất trong khu vực và thoát ra hồ nước công viên Biên Hùng. Nhưng gần 3 năm nay đường thoát nước không thông nên cứ sau mỗi cơn mưa lớn là toàn khu vực này có khoảng 30 nhà dân đều bị ngập nước. Có khi mức nước ngập cao đến cả mét. Nước mưa cộng với nước thải chảy tràn vào nhà dân làm hư hỏng đồ đạc và gây ô nhiễm môi trường. Giữa tháng 7 vừa qua, đường nước thải của khu vực này bị nghẹt, gây nên tình trạng nước thải ứ đọng chảy ngược tràn vào nhà hàng chục hộ dân tại tổ 9.

 

Được biết, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực trên. Theo đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước tại khu vực này là do hệ thống thoát nước lâu ngày không được nạo vét. Bên cạnh đó, tình trạng san lấp mặt bằng, lấn chiếm đường mương thoát nước xây dựng trái phép đã làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước.

 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các cơ quan chức năng TP.Biên Hòa đã đưa ra nhiều phương án như nạo vét mương thoát nước hiện hữu và xây mới thêm 15m mương. Theo đó, có một số đoạn mương băng qua đất của các hộ dân, cụ thể: xây dựng hệ thống thoát nước bằng mương xây băng qua thửa đất số 45 của ông N. dài 5m, rộng 1m, để nước thoát dọc theo thửa 44 và thoát ra hố ga ven đường công viên Biên Hùng; xây hệ thống mương từ đầu hẻm nhà bà Th., thoát theo đường bê tông qua thửa đất của bà Th. để đấu nối vào đoạn mương thoát nước cuối; xây dựng hệ thống mương thoát nước sau nhà bà T. chảy ra mương thoát nước hiện hữu sẽ giải quyết được vấn đề ngập úng và ô nhiễm. Tuy nhiên, mương nước sẽ chảy băng qua phía sau đất nhà ông H. và chảy ra phần đất công cộng là đường hẻm dài 15m đấu nối với hệ thống thoát nước chung... Việc khai thông đường thoát nước tại khu vực sẽ được thi công và hoàn tất ngay trước Tết Nguyên đán 2011 nếu như nhận được sự đồng thuận từ các hộ dân nêu trên. Theo kế hoạch dự kiến, Phòng Quản lý đô thị sẽ làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường đô thị sẽ thực hiện thi công, kinh phí thực hiện trích từ nguồn duy tu thành phố năm 2010.

 

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa khẳng định: "Tình trạng ngập nước tại khu vực sẽ được cải thiện triệt để nếu như các hộ ông H., bà Th. và bà T. đồng ý cho xây dựng hệ thống mương nước băng qua thửa đất mà họ đang sử dụng. Vì vậy, chúng tôi rất mong các hộ trên cân nhắc và nên có một quyết định vì lợi ích chung của cộng đồng".

 Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều