
Ông Lê Văn Muôn, cư ngụ ấp 5, xã An Phước (huyện Long Thành) gửi đơn đến Báo Đồng Nai, khiếu nại Công ty cổ phần (CP) Long Thuận Lộc thi công đường cống thoát nước ngầm, làm cho nước mưa trong khu vực không có lối thoát, gây ngập lụt ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái và lấp đi phần mộ của người thân trong gia đình ông.
Ông Lê Văn Muôn, cư ngụ ấp 5, xã An Phước (huyện Long Thành) gửi đơn đến Báo Đồng Nai, khiếu nại Công ty cổ phần (CP) Long Thuận Lộc thi công đường cống thoát nước ngầm, làm cho nước mưa trong khu vực không có lối thoát, gây ngập lụt ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái và lấp đi phần mộ của người thân trong gia đình ông.
Khu đất vườn của gia đình ông Muôn và các hộ lân cận hiện nay thấp hơn công trình dự án của Công ty CP Long Thuận Lộc (đã được đổ đất san lấp) gần cả 1m. Hệ thống cống ngầm được xây dựng trong đường mương thoát nước trước đây; một hố ga tuy được mở hết nắp, nhưng nước mưa tuôn xuống trong vườn của một số hộ dân không có lối thoát nên vẫn còn đọng gây ngập úng vườn cây ăn trái. Bà Đoàn Thị Kim (vợ ông Muôn) cho biết, trước đây cặp theo đất của gia đình bà có con mương hở để khi trời mưa nước chảy ra suối Nước Trong tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực. Từ khi Công ty CP Long Thuận Lộc san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống cống thoát nước ngầm theo dạng cống tròn thì nước mưa ở khu vực này đổ về vườn cây ăn trái của gia đình bà, không tiêu thoát được, làm thiệt hại một số cây ăn trái và nước ngập lâu dài cả vườn cây của bà sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ có hộ gia đình ông bà Muôn bị ảnh hưởng, bà Nguyễn Thị Tám, một người dân trong khu vực lo ngại: "Dự án của Công ty CP Long Thuận Lộc được san lấp mặt bằng quá cao so với mặt bằng tại khu vực, nên khi trời mưa to nước mưa đổ xuống khu vực chúng tôi đang ở, làm xói mòn cả đường đi, nước mưa mấp mé nền nhà, có nguy cơ làm mục móng, sập nhà...".
Tại biên bản làm việc vào ngày 17- 9- 2010 của Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành và UBND xã An Phước thể hiện: Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 49 của gia đình ông Muôn không nằm trong phần đất dự án khu dân cư An Phước. Trước đây, hệ thống thoát nước mưa tự nhiên của khu dân cư hiện hữu, giáp với dự án là mương hở (chiều dài khoảng 120m) nằm trên phần đất của bà Lê Thị Rép (giáp ranh đất ông Lê Văn Muôn). Việc thi công tuyến cống ngầm qua đường đất và tiếp vào đường mương hở là phương án xử lý kỹ thuật của dự án (cống ly tâm bê tông cốt thép, phi 1,5 m) hiện đã thi công hoàn thành và đã san lấp mặt bằng. Đối với phần mộ người thân của gia đình ông Muôn, đoàn khảo sát ghi nhận: Do san lấp mặt bằng và mưa lớn nên đất sạt lở tràn xuống làm lấp một ngôi mộ trong số 3 ngôi mộ của gia đình. Việc thi công đường cống thoát nước cặp theo đất của ông Muôn gây gãy đổ 2 cây mít có đường kính khoảng 10- 15 cm.
![]() |
| Hàng cây tràm làm ranh đất của hộ bà Nguyễn Thí Tám bị những trận mưa lớn làm xói mòn, trơ cả gốc rễ. |
Qua đó, đoàn ghi nhận một số ý kiến của các bên: Phía gia đình ông Muôn đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ bồi thường thiệt hại cây ăn trái do thi công gây ra; có biện pháp khắc phục thoát nước trong thời gian sớm nhất, đồng thời khắc phục phần đào lấp lên phần mộ của gia đình. Phía Công ty CP Long Thuận Lộc, do bà Nguyễn Thị Bảo Lộc, Chánh văn phòng công ty làm đại diện cam kết khắc phục phần đất do mưa sạt lở lấp phần mộ của gia đình ông Muôn trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập biên bản; thống nhất sẽ thỏa thuận với ông Muôn bồi thường thiệt hại về phần cây ăn trái sau khi gia đình đưa ra mức đề nghị.
Thế nhưng, từ đó đến nay đã hơn 2 tháng nhưng Công ty CP Long Thuận Lộc chưa thực hiện lời cam kết, gây bức xúc cho gia đình ông Muôn và người dân ở khu vực này.
Hương Li

















