Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi lo của người dân sống ven cầu An Hòa

08:07, 26/07/2010

Cuối tháng 4 vừa qua, cầu An Hòa (nối 2 xã An Hòa và Long Hưng, TP.Biên Hòa) được khánh thành là niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Song, niềm vui không trọn vẹn đối với một số người dân sống ven cầu vì nỗi lo nước ngập và nhà sập!

Cuối tháng 4 vừa qua, cầu An Hòa (nối 2 xã An Hòa và Long Hưng, TP.Biên Hòa) được khánh thành là niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Song, niềm vui không trọn vẹn đối với một số người dân sống ven cầu vì nỗi lo nước ngập và nhà sập!

 

* Bơm nước thải ra đường!

 

Các hộ dân sống ven cầu An Hòa hướng từ An Hòa đi Long Hưng thuộc khu 1, ấp Phước Hội, xã Long Hưng có vị trí thấp hơn cầu từ 3-4m. Trước đây, nước thải của các hộ này thoát tự nhiên theo kênh rạch ra suối. Hiện nay, kênh rạch đã bị lấp đi để làm cầu; đường mới lại được làm cao hơn nên rất khó thoát nước.

 

Nước thải của các hộ dân được bơm ra đường!

Trong số đó, ngập nặng nhất là nhà của bà Hồ Hữu Hào, Hồ Hữu Hậu vì khi làm đường, đơn vị thi công đã làm bể đường cống thoát nước thải của gia đình bà thoát ra rạch phía sau nhà. Suốt nhiều tháng nay, gia đình bà phải bơm nước thải từ trong nhà ra đoạn đường đất đỏ phía trước. Mãi đến tháng 6, chủ đầu tư là Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Co.op) mới cho khắc phục bằng cách đào hố ga và làm đường cống thoát nước ra cầu An Hòa. Thế nhưng, theo bà Hào phản ảnh, hệ thống thoát nước mới làm này hoàn toàn vô tác dụng vì hố ga và đường cống thoát nước đặt cao hơn đường cống thoát nước cũ nên nước không thoát được. Thậm chí, khi mưa, nước từ trên đường đổ dồn về hố ga lại trào ngược nước bẩn vào một số nhà lân cận. Ngoài gia đình bà Hào, còn có một số hộ khác cũng khổ vì nước thải ứ đọng trong nhà. Hàng ngày họ phải dùng máy bơm để bơm nước thải ra đường khu 1. Theo phản ảnh của người dân, khổ nhất là khi trời mưa, nước mưa kèm theo nước thải tràn hết vào nhà rất dơ bẩn. Những đêm trời mưa to, lại bị cúp điện, họ phải thức dậy múc nước ra đường. Nước thải ứ đọng gây hôi thối và khi bơm ra đường lại gây ô nhiễm cho cả khu vực. Hiện nay đang vào mùa mưa nên nhà của họ lúc nào cũng bị ẩm thấp, bốc mùi hôi thối nên có nguy cơ dịch bệnh là rất cao. 

 

 Ngoài ra, những hộ dân ở ven cầu theo hướng Long Hưng đi An Hòa cũng thường xuyên bị ngập sau mưa do vị trí cầu làm cao hơn nhà dân nhưng không làm mương thoát nước ven cầu. Khi mưa, nước mưa chảy xối xả xuống nhà dân. Trong khi đó, cống thoát nước đặt quá nhỏ khiến nước thải luôn bị ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người dân lo lắng: "Mọi năm vào mùa nước lũ, nước ở sông dâng cao thường tràn vào nhà nhưng còn thoát kịp nhờ có kênh rạch. Năm nay cầu xây cao, đường thoát nước không đảm bảo, mới mấy cơn mưa đầu mùa đã ngập như thế, chắc chắn mùa lũ năm nay sẽ ngập lớn!".

 

* Nỗi lo nhà sập!

 

Theo ghi nhận của chúng tôi có gần 20 căn nhà ven cầu bị nứt do thi công cầu. Trong đó có nhiều nhà bị nứt khắp nhà, có nhà bị nứt móng, thậm chí có nhà tường bị nứt toạc không thể ở được. Được biết, các hộ dân ở đây sống trên đất đã được quy hoạch nên hầu hết nhà đã cũ. Trong quá trình thi công cầu, xe lu đầm, xe đổ đất đã tác động lực lớn đến những căn nhà xung quanh. Ông Nguyễn Minh Lang, nhà ở ngay sát mép cầu cho biết: "Nhà mà bị nứt móng, nứt tường, vừa ở vừa lo sập. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường giá trị tương đương để người dân sửa chữa sớm, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết!".

 

Một căn nhà có tường bị nứt toạc!

Ông Nguyễn Văn Rẩy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng xác nhận, thực trạng hiện nay tại khu 1 có nhiều hộ dân thải nước thải ra đường do không có đường thoát nước. Riêng trường hợp của bà Huỳnh Hữu Hào, bên chủ đầu tư đã khắc phục đến 3 lần nhưng bà vẫn không đồng ý. Sắp tới, địa phương sẽ phối hợp với Dona Co.op xác minh lại xem hệ thống thoát nước mới làm có cao hơn đường cống cũ hay không và tác dụng thoát nước có hiệu quả hay không.

 

Cũng theo ông Rẩy: "Nguyên nhân nước ngập sau mưa không nên đổ lỗi hoàn toàn cho chủ đầu tư vì hiện nay, mặt đường được nâng cao thì người dân phải tự cải tạo nền nhà cho phù hợp. Sắp tới, UBND xã sẽ vận động người dân làm một đường thoát nước chung". Đối với các hộ dân sống ven cầu hướng từ Long Hưng đi An Hòa thì, địa phương cũng đã có kiến nghị chủ đầu tư làm một mương đất thoát nước để tránh ngập cho các hộ dân nơi đây. Riêng về phản ảnh nứt tường do làm đường, vừa qua phía chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương khảo sát, ghi nhận thực trạng. Chủ đầu tư đã tiến hành kiểm kê và sẽ có hướng trực tiếp sửa chữa cho dân.

An An

 

 

 

Tin xem nhiều