Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3: Sống chung với ô nhiễm

10:02, 01/02/2010

Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) là khu vực khá trũng, nằm giáp ranh với phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa). Đi trên con đường dẫn vào ấp này, chúng tôi thấy rác vứt bừa bãi hai bên lề đường. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm nặng nhất là bụi mùn cưa và hóa chất từ các cơ sở gia công đồ gỗ gia dụng trên địa bàn.

Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) là khu vực khá trũng, nằm giáp ranh với phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa). Đi trên con đường dẫn vào ấp này, chúng tôi thấy rác vứt bừa bãi hai bên lề đường. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm nặng nhất là bụi mùn cưa và hóa chất từ các cơ sở gia công đồ gỗ gia dụng trên địa bàn. Chỉ cho chúng tôi xem mặt bàn bám một lớp bụi mỏng, chị T., một người dân sống trong ấp, nói: "Bàn mới lau, vậy mà bây giờ đã bám đầy, toàn những bụi mùn cưa của các cơ sở gia công đồ mộc đó". Cách nhà chị T. vài chục mét có một xưởng gia công đồ gỗ, mặc dù có những tấm bạt ni-lông che chắn trong quá trình sản xuất nhưng phía bên ngoài bức tường của cơ sở vẫn bám đầy bụi.

 

Một xưởng gia công đồ mộc thải bụi mùn cưa ra môi trường.

Ông Vũ Tiến Truyền, một người dân ở địa phương, năm nay đã 64 tuổi, dẫn chúng tôi đến xem một thửa đất mọc đầy cỏ dại, nằm cạnh một xưởng gia công đồ gỗ. Ông nói: "Đất này của tôi bây giờ không thể trồng trọt gì được, vì toàn bụi mùn cưa". Quan sát toàn khu vực, chúng tôi thấy bụi bám đầy trên cây cỏ, bụi rơi xuống chất thành đống trên đất. Theo ông Phạm Văn Vững, một cựu chiến binh tại địa phương thì: "Bụi mùn cưa có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhưng khó chịu nhất vẫn là mùi hóa chất bay nồng nặc mỗi khi các cơ sở gia công xịt sơn cho sản phẩm". Cũng theo người dân địa phương, các cơ sở gia công đồ gỗ này thường chỉ phun sơn (thường là sơn PU) vào ban đêm và mỗi khi có cơ sở nào sơn thì người dân ở gần đó nghe nồng nặc mùi hóa chất.

 

Ông Vững cho biết, trước đây gia đình ông chăn nuôi heo, nhưng từ khi các cơ sở gia công đồ gỗ này về đây thì ông không còn nuôi nữa, vì heo thịt nuôi chậm lớn, còn heo để nái thì thường bị đẻ non. "Không biết việc chúng tôi chăn nuôi heo bị thất bại có phải do ảnh hưởng của hóa chất bay ra từ việc gia công đồ gỗ hay không? Nhưng rõ ràng, từ khi các cơ sở gia công đồ gỗ gây ô nhiễm môi trường, đời sống, sức khỏe của chúng tôi đã bị ảnh hưởng".

 

Bụi mùn cưa bám trên cây cỏ gần một xưởng sản xuất.

Ông Truyền nói: "Tôi thấy nhiều nơi cũng sản xuất gia công đồ gỗ nhưng có hệ thống hút bụi, phun sương, chứ đâu phải như các cơ sở này. Một khu dân cư nhỏ như nơi đây mà có 4-5 cái xưởng gia công đồ mộc gây ô nhiễm như vậy, thử hỏi làm sao người dân chịu cho thấu?"

 

Phạm Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều