
"Nếu được đầu tư hệ thống điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mỗi năm các câu lạc bộ năng suất cao tại xã Xuân Bắc sẽ tiết kiệm được ít nhất 1,5 tỷ đồng cho chi phí tưới tiêu!" - ông Phạm Văn Đăng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ rau năng suất cao ấp 3B, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) khẳng định.
"Nếu được đầu tư hệ thống điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mỗi năm các câu lạc bộ năng suất cao tại xã Xuân Bắc sẽ tiết kiệm được ít nhất 1,5 tỷ đồng cho chi phí tưới tiêu!" - ông Phạm Văn Đăng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ rau năng suất cao ấp 3B, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) khẳng định.
Xã Xuân Bắc hiện có 11 câu lạc bộ (CLB) năng suất cao với diện tích hơn 350 hécta, trong đó chủ yếu là các CLB rau an toàn và vườn cây ăn trái, thu hút trên 350 hội viên tham gia. Một số CLB đã hoạt động từ những năm 2000 có quy mô 30-40 hécta. Mỗi năm các CLB này cung cấp hàng ngàn tấn rau quả cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng, đến nay phần lớn vẫn chưa được đầu tư hệ thống điện sản xuất, nên hàng ngày người dân phải chạy máy dầu để tưới tiêu rất tốn kém và phiền toái. Nhiều hội viên nơi đây cho biết: "Để tưới một hécta cây trồng, trung bình mỗi năm chúng tôi mất từ khoảng 7-9 triệu đồng tiền dầu (chưa kể đến công vận chuyển khiêng vác máy móc đi lại). Ngược lại, nếu được đầu tư hệ thống điện sản xuất như các xã: Xuân Phú, Xuân Định, chúng tôi sẽ giảm được một nửa chi phí để đầu tư mở rộng thêm diện tích canh tác, trang bị được nhiều công cụ sản xuất, tăng thu nhập".
Ngoài việc chưa có điện sản xuất, nhiều ấp đến nay cũng chưa có điện thắp sáng. Điển hình như khu vực ấp 7, ấp 8, nơi có rất đông đồng bào dân tộc Chơ Ro tập trung sinh sống. Riêng ấp 7, có 213 hộ dân nhưng chỉ khoảng 35 hộ có điện sinh hoạt. Các hộ khác thì vẫn thắp sáng bằng đèn dầu hoặc bình ắc-quy. Do vậy, vấn đề sinh hoạt, sản xuất và cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông của người dân gặp nhiều hạn chế. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: một số tuyến đường điện trung thế do tỉnh đầu tư đã được tiến hành khảo sát từ năm 2006-2007 nhưng đến nay dự án này vẫn cứ im lìm. Ngoài ra, một số ấp đã được tỉnh đầu tư đường điện trung thế 15kV nhưng các hộ dân không có khả năng đóng tiền hạ thế. Điển hình như tại ấp 2A, 2B và một số hộ thuộc ấp 7. Được biết, để thi công một tuyến hạ thế phải mất từ 135-140 triệu đồng/km, trong khi ngân sách huyện chỉ đầu tư 30%, còn nhân dân phải tự góp thêm 70%. Như vậy, muốn có điện, bình quân mỗi hộ phải đóng từ 7-9 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn vì nhiều hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, gạo lo từng bữa!
Nhiều hộ dân nơi đây đang mong các ngành chức năng xem xét, cân nhắc để có mức đầu tư hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với một số địa bàn khu ấp đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện giúp họ tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng bộ mặt nông thôn mới ngày một tươi đẹp...
Hải Đình


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








