Nước sạch đang là vấn đề bức thiết đối với người dân xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc). Theo kết quả kiểm định của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT) tỉnh Đồng Nai, địa chất khu vực này chủ yếu là đất bazan, nguồn nước ngầm dự trữ không lớn, bị nhiễm phèn, nhiễm vôi nặng. Trong đó nghiêm trọng nhất là 2 ấp Bình Xuân 1 và Bình Xuân 2...
Nước sạch đang là vấn đề bức thiết đối với người dân xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc). Theo kết quả kiểm định của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT) tỉnh Đồng Nai, địa chất khu vực này chủ yếu là đất bazan, nguồn nước ngầm dự trữ không lớn, bị nhiễm phèn, nhiễm vôi nặng. Trong đó nghiêm trọng nhất là 2 ấp Bình Xuân 1 và Bình Xuân 2...
Nhiều bà con tại 2 ấp nêu trên cho biết, khi múc nước lên chỉ cần để một lúc là đã nổi váng, dưới thì đóng cặn, mọi vật dụng bằng kim loại trong nhà rất dễ bị gỉ sét, hoen ố, nên chỉ dùng vào việc tắm giặt hoặc chăn nuôi, trồng trọt. Ông Nguyễn Hữu Thành, người dân ấp Bình Xuân 1 nói: "Do nước nhiễm phèn nặng nên hầu hết người dân ở đây phải mua nước từ nơi khác chở về để dùng vào việc ăn, uống. Hiện tại bà con chúng tôi phải đi mua nước từ Suối Cát cách đây 3km với giá 20 ngàn đồng/m3 để sinh hoạt. Nhiều nhà nghèo quá không có điều kiện mua nước thì vẫn phải sử dụng nước giếng bơm, nên rất nguy hiểm đến sức khỏe".
Được biết, vấn đề xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt sạch nơi đây cũng đã được nhân dân và chính quyền xã Xuân Phú kiến nghị từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Năm 2007, khi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm NSH&VSMTNT tỉnh tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng nước và cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã cũng khẳng định: "Vấn đề cung cấp nước sạch cho 2.000 hộ dân nơi đây là một nhu cầu rất cần thiết". Mặt khác, theo Quyết định số 969 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai năm 2001-2010, thì trong danh mục dự án ưu tiên có dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Xuân Phú. Thế nhưng, gần 3 năm trôi qua dự án này vẫn áng binh bất động!
Trong khi đó, hàng ngày để có nước sạch sinh hoạt, nhiều hộ dân đã phải tự trang bị thiết bị lọc tại nhà với mức chi phí lắp đặt từ 5 - 7 triệu đồng nhưng cũng chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu sử dụng, vì công suất xử lý thấp.
Trước những mối đe dọa đến sức khỏe, nhiều người dân xã Xuân Phú đang rất mong các ban ngành và cơ quan chức năng các cấp nghiên cứu, xem xét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu xử lý nước Xuân Phú để họ sớm ổn định cuộc sống, tập trung chăm lo lao động sản xuất phát triển kinh tế.
Hải Đình

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








