
Tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, có hai người trùng một cái tên Nguyễn Văn Xem, đều ngụ cùng ở ấp Bến Cộ, số CMND chỉ khác một số trong dãy 9 chữ số. Hai căn nhà cách nhau vài chục bước chân, một người sinh năm (SN) 1926, còn người kia SN 1954. Sự trùng hợp trên đã mang đến ít nhiều điều phiền toái.
Tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, có hai người trùng một cái tên Nguyễn Văn Xem, đều ngụ cùng ở ấp Bến Cộ, số CMND chỉ khác một số trong dãy 9 chữ số. Hai căn nhà cách nhau vài chục bước chân, một người sinh năm (SN) 1926, còn người kia SN 1954. Sự trùng hợp trên đã mang đến ít nhiều điều phiền toái.
Năm 1997, khi Nhà nước tiến hành đo đạc chính quy để quản lý đất đai, do hiểu nhầm hai người trên là một, nên UBND huyện Nhơn Trạch chỉ cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Xem SN 1926 (trong đó bao gồm luôn diện tích đất của ông Xem SN 1954). Theo quy định, mỗi hộ chỉ được cấp 300m2 đất thổ cư, do đó cái "sổ đỏ" ấy đương nhiên chỉ có 300m2 , phần đất còn lại được xác định là đất ao. Ngặt nỗi, phần "đất ao" ấy đều thuộc về đất ông Xem SN 1954, dù trên mảnh đất đó, gia đình ông đã cất nhà ở từ lâu.
Về phía ông Xem SN 1954, do điều kiện kinh tế còn khó khăn phải lo đi làm ăn kiếm sống nên chưa làm thủ tục xin cấp lại giấy CNQSDĐ cho riêng mình và chấp nhận cảnh "ở đậu" trong "sổ đỏ" người hàng xóm cùng tên. Trên phần đất này, ông cũng cắt một phần để sang nhượng cho người khác sử dụng.
Đến năm 2004, ông Xem SN 1954 làm đơn xin cấp lại giấy CNQSDĐ. Ngày 24-9-2004, UBND huyện Nhơn Trạch đã cấp giấy CNQSDĐ số AA 129889 cho ông Xem nhưng không có một tấc đất thổ cư nào. Cả 480m2 đất còn lại của gia đình ông (sau khi trừ phần đã bán) đều là "đất ao".
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xem SN 1954 cho biết, phần đất trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Mãi, cất nhà ở từ trước năm 1975. Khi cha ông qua đời, đã để lại cho ông. Những năm kinh tế gia đình còn khó khăn, gia đình ông cất nhà lá ở tạm và đến năm 1998, hai vợ chồng ông xây được một căn nhà tường trên phần đất này.
Đáng tiếc là từ năm 2004, gia đình ông Nguyễn Văn Xem SN 1954 đã gửi đơn xin điều chỉnh loại đất, để ông có "thổ cư" nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Thống Nhất




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









