
Hơn 30 năm qua, 11 hộ dân hẻm 41, đường 30-4, phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) vẫn phải sử dụng điện nhờ của các hộ dân ngoài mặt tiền đường với giá cao, đường dây tự kéo không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
![]() |
| Đường điện người dân tự kéo lòng thòng không bảo đảm an toàn. |
Hơn 30 năm qua, 11 hộ dân hẻm 41, đường 30-4, phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) vẫn phải sử dụng điện nhờ của các hộ dân ngoài mặt tiền đường với giá cao, đường dây tự kéo không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Hẻm 41 là hẻm cụt, từ đường 30-4 chạy vào chưa đến 50m, nhưng do quá hẹp, chỉ rộng chưa tới 1m, đường lại quanh co, gấp khúc, nên mặc dù nằm gần đường phố trung tâm của TP.Biên Hòa, đến nay 11 hộ dân ở đây vẫn đang phải sử dụng điện nhờ của các hộ ở mặt tiền đường với giá cao. Ông Nguyễn Thành Long, chủ hộ 41/7 cho biết, gia đình ông thuộc diện lao động phổ thông, thu nhập không ổn định, đời sống khó khăn, gia đình chỉ sử dụng những đồ điện thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày nhưng mỗi tháng phải trả trên 250.000 đồng tiền điện. Hộ gia đình bà Huỳnh Thị Hoa (bên cạnh), mỗi tháng phải trả tiền điện từ 350.000 - 400.000 đồng, tính ra mỗi kWh điện gia đình bà Hoa phải trả từ 1.700 - 1.800 đồng. Riêng tháng 6-2009 gia đình bà Hoa đã phải trả tiền điện đến hơn 500.000 đồng, với giá từ 2.000 đến 2.200 đồng/kWh. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, đa số các hộ trong hẻm 41 cuộc sống còn khó khăn, vật dụng chạy bằng điện trong nhà chưa nhiều. Mặt khác, cũng không phải các hộ cho sử dụng điện lại với giá cao, mà do đường dây dẫn các hộ tự kéo tạm không đảm bảo kỹ thuật, nhiều đoạn dây đã bị nứt nẻ, chắp nối chằng chịt, lòng thòng xuống ngang đầu người, thậm chí nằm sát dưới mái tôn... Đó là chưa kể, đường dây đã quá cũ kỹ, rất dễ bị chạm chập mất an toàn. Bà K.T.T.H., một người dân trong khu vực cho chúng tôi biết: "Cách đây 7 năm, chúng tôi có làm đơn, được chính quyền địa phương xác nhận gởi đến Điện lực Biên Hòa. Cán bộ của điện lực cũng có xuống khảo sát và trả lời cho biết là hẻm 41 quá nhỏ, đường hẻm lại quanh co, gấp khúc nên không thể trồng được trụ, do đó Điện lực Biên Hòa đã trả lại đơn và chúng tôi tiếp tục phải xài điện lại của các hộ ở mặt tiền đường".
Bà H. - một hộ dân trong hẻm 41, khu phố 3, đường 30-4, phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) cũng cho biết, nguyện vọng của bà con là nếu vì đường hẻm quá hẹp, không thể trồng trụ để kéo điện lắp điện kế đến từng hộ gia đình, thì điện lực có thể cho các hộ được sử dụng điện kế tổng và được cấp định mức theo quy định, mọi chi phí cho việc lắp đặt các hộ sẽ tự đóng góp. Bà con cũng chấp nhận giải pháp đặt cáp ngầm dẫn điện cho an toàn và đảm bảo mỹ quan trong hẻm. Liên hệ với Điện lực Biên Hòa, chúng tôi được ông Nguyễn Hữu Minh, Trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực Biên Hòa cho biết: "Các hộ nên tiếp tục gởi đơn đến Điện lực Biên Hòa để có cơ sở xem xét, giải quyết".
Hương Li


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










