
Trên báo Đồng Nai số ra ngày 5-2 có đăng bài: "Bụi gì mà ngứa quá!" phản ánh về việc Công ty TNHH Việt Mỹ I (số 27E/27, tổ 7, KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sản xuất, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau khi báo phát hành, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra hàng loạt sai phạm của công ty như: hoạt động không đúng theo ngành nghề đăng ký trong giấy phép kinh doanh, không thực hiện đúng các quy định về môi trường...
Trên báo Đồng Nai số ra ngày 5-2 có đăng bài: "Bụi gì mà ngứa quá!" phản ánh về việc Công ty TNHH Việt Mỹ I (số 27E/27, tổ 7, KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sản xuất, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau khi báo phát hành, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra hàng loạt sai phạm của công ty như: hoạt động không đúng theo ngành nghề đăng ký trong giấy phép kinh doanh, không thực hiện đúng các quy định về môi trường...
Cụ thể, ngày 20-2, Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) TP.Biên Hòa đã phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Việt Mỹ I (Công ty Việt Mỹ I). Đoàn đã phát hiện công ty này hoạt động không đúng theo ngành nghề đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Bởi, ngành nghề kinh doanh trong giấy phép của công ty được Sở Kế hoạch- đầu tư cấp lần đầu vào ngày 25-3-2003 là: "Hoàn thiện gia công và mua bán các sản phẩm bồn tắm, chậu rửa chén, tủ, kệ, bếp các loại bằng composite và Acrylic" và công ty cũng có văn bản cam kết: "Sau một năm kể từ ngày thành lập, công ty sẽ đầu tư và di dời vào khu công nghiệp". Tuy nhiên, suốt nhiều năm nay, công ty lại trực tiếp hoạt động sản xuất từ các nguyên liệu cơ bản ra sản phẩm gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.
Việc công ty hoạt động mà chưa lập thủ tục môi trường theo quy định, nên vấn đề quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải, các chất gây ô nhiễm môi trường cũng không đúng theo quy định về bảo vệ môi trường. Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất được thải ra hệ thống cống chung của khu vực. Trong quá trình sản xuất, ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn sơn, xịt, bôi keo, dán sợi thủy tinh và chà nhám. Công ty sử dụng quạt công nghiệp thổi trực tiếp loại chất thải này ra môi trường, chưa qua xử lý. Đặc biệt, qua kết quả phân tích chất lượng đo không khí của cơ quan chức năng cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại vị trí cách tường rào công ty 20m bị ảnh hưởng bởi mùi hôi nồng khó chịu và hàm lượng bụi tổng vượt tiêu chuẩn cho phép.
Phòng TN-MT TP. Biên Hòa cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi nêu trên của Công ty Việt Mỹ I. Đồng thời, đoàn cũng yêu cầu công ty ngưng ngay hoạt động sản xuất, chỉ được thực hiện gia công hoàn thiện sản phẩm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp. Ngoài ra, công ty phải có kế hoạch di dời hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư, thời gian thực hiện trong năm 2008. Trong thời gian tìm địa điểm di dời, nếu việc hoạt động của công ty tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, Phòng TN-MT thành phố sẽ kiến nghị các ngành liên quan của tỉnh và thành phố đình chỉ hoạt động của công ty.
Tuy nhiên đến nay, theo phản ánh của người dân nơi đây, thì công ty này không khắc phục theo yêu cầu của Phòng TN-MT mà vẫn tiếp tục sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói là mùi hôi phát tán ra ngoài không khí còn nồng nặc hơn, nhiều nhất vào thời điểm từ 17 - 20 giờ mỗi ngày. Do vào mùa mưa nên người dân thấy bụi phát tán ít hơn nhưng bụi bám vào nhà, bám vào cơ thể là rất ngứa. Thời gian gần đây, một số giếng nước của các hộ dân xung quanh Công ty Việt Mỹ I có dấu hiệu bị ô nhiễm. Khi bơm nước lên sử dụng thì nước có màu xanh lơ và nổi váng như dầu mỡ. Do khu vực này chưa có nước máy nên người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước này trong sinh hoạt, ăn uống. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng KP4 cho biết: "Người dân nơi đây đã nhiều lần cho công ty cơ hội khắc phục nhưng công ty chỉ hứa suông. Những lần họp tổ khu phố gần đây bà con rất bất bình trước hoạt động sản xuất của công ty xem thường các quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Một lần nữa, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và có biện pháp di dời công ty này ra khỏi khu dân cư".
Đặng Ngọc



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











