Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trại nuôi heo 6-7 ngàn con nhưng xử lý môi trường sơ sài!

09:01, 09/01/2008

Nằm trên diện tích hơn 3 hécta, nhưng do chăn nuôi với số lượng lớn (từ 6.000- 7.000 con), hệ thống xử lý nước thải lại không đảm bảo nên cơ sở chăn nuôi của bà Bành Kim Hồng, tọa lạc tại ấp 7, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến một số bà con ở ấp 7, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của một số hộ dân ở vùng giáp ranh thuộc ấp ông Hường, xã Thiện Tân, gây bất bình cho hàng chục hộ dân nơi đây.

Rạch cầu Bà Tiên cách xa trại heo của bà Hồng từ 150-200m, nước thải từ phân heo vẫn đặc quánh, đen xì.

Nằm trên diện tích hơn 3 hécta, nhưng do chăn nuôi với số lượng lớn (từ 6.000- 7.000 con), hệ thống xử lý nước thải lại không đảm bảo nên cơ sở chăn nuôi của bà Bành Kim Hồng, tọa lạc tại ấp 7, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến một số bà con ở ấp 7, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của một số hộ dân ở vùng giáp ranh thuộc ấp ông Hường, xã Thiện Tân, gây bất bình cho hàng chục hộ dân nơi đây.

Trại heo mặc dù đã được xây tường bao quanh cao trên 2m và bên trên tường còn được che chắn bởi lớp tôn khá kín đáo nhưng khi đi bên ngoài hàng rào, chúng tôi vẫn nghe mùi phân heo nồng nặc. Đi một vòng ngoài khu vực trại heo, chúng tôi nhận thấy 2 đường mương dẫn nước thải từ trại heo ra ngoài đều là mương đất: một đường mương thoát trực tiếp ra ruộng lúa của một hộ dân ở khu vực gần đó; đường mương còn lại được thoát ra rạch cầu Bà Tiên thoát ra sông Đồng Nai. Điều đáng nói là nước thải từ cơ sở chăn nuôi của bà Hồng đều chưa qua xử lý, mà cho chảy trực tiếp ra bên ngoài. Do đó vào thời điểm mùa mưa, nước thải từ phân heo chảy tràn ra khu vực. Hiện những lớp phân heo vẫn còn đọng lại trên những đám ruộng, nhiều năm nay phải bỏ hoang, có thể là do ô nhiễm nặng người dân không sản xuất được. Đi xa khoảng 150 - 200m là cầu Bà Tiên (ranh giới giữa 2 xã Thạnh Phú và Thiện Tân) chúng tôi nhìn thấy dòng nước đặc quánh, đen xì, hôi thối chảy về khu vực ấp Ông Hường, xã Thiện Tân. Theo ông Đặng Minh Dũng, một người dân ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, thì hiện nguồn nước thải từ trại heo của bà Hồng cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của các hộ dân nơi đây. Thấy cổng trại đang mở, ông Huỳnh Văn Tâm, cán bộ giao thông thủy lợi xã Thạnh Phú, cho chúng tôi biết: "Nhiều lần cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến kiểm tra, nhưng có một số lần gọi cửa, người trong trại không mở cổng!". Sau một vài câu xã giao và giới thiệu lý do chúng tôi có mặt ở trại, bà Hồng cho biết, bà có xây dựng hầm biôga và đào hồ chứa cả 1.000m2 để lắng lọc, sau đó mới cho chảy ra suối. Nhưng khi chúng tôi đặt vấn đề muốn được vào tham quan hệ thống xử lý nước thải, thì bà Hồng từ chối và hẹn chúng tôi đến sau 30- 4 sẽ cho vào? Bà Hồng cho biết, do diện tích trong khuôn viên trại còn rộng, nên trong mùa khô năm nay bà sẽ thuê máy cuốc mở rộng hồ chứa nước thải từ 5.000 đến 8.000m2 để lắng lọc trước khi cho thải ra bên ngoài.

Được biết, cơ sở chăn nuôi heo của bà Hồng được đưa vào hoạt động từ năm 2004. Từ đó đến nay trại heo của bà Hồng luôn bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu và chính quyền địa phương xã Thạnh Phú đã nhiều lần lập biên bản cũng như xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu chủ cơ sở xây dựng hệ thống xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng nhìn chung chủ trại heo chưa có sự hợp tác với chính quyền và cơ quan chức năng, khiến môi trường trong khu vực ngày càng ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân và nguồn nước sông Đồng Nai.

Hương Li

 

Tin xem nhiều