Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giá nhiều mặt hàng đã "vượt trần", không thể tăng thêm trong dịp Tết!

09:01, 18/01/2008

* Xử lý nghiêm vận chuyển, buôn bán pháo, rượu giả, đồ chơi nguy hiểm
Mới đây, khi đề cập về giá cả thị trường trong dịp tết Mậu Tý sắp đến, ông Võ Thanh Tùng, Phó chi cục quản lý thị trường tỉnh khẳng định: "Khả năng nếu có sự đội giá, chắc chắn sẽ không đáng kể, bởi trong năm 2007, giá nhiều mặt hàng đã "vượt trần" nên không thể tăng thêm".

* Xử lý nghiêm vận chuyển, buôn bán pháo, rượu giả, đồ chơi nguy hiểm 

 

Mới đây, khi đề cập về giá cả thị trường trong dịp tết Mậu Tý sắp đến, ông Võ Thanh Tùng, Phó chi cục quản lý thị trường tỉnh  khẳng định: "Khả năng nếu có sự đội giá, chắc chắn sẽ không đáng kể, bởi trong năm 2007, giá nhiều mặt hàng đã "vượt trần" nên không thể tăng thêm". 

Ở góc độ chủ quan, ngành QLTT tỉnh đã có những biện pháp cụ thể nào để góp phần kìm hãm giá cả trong địp Tết, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai TRƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG đã cho chúng tôi biết:

- Ngay từ đầu tháng 12- 2007, QLTT tỉnh đã chỉ đạo các Đội QLTT trong tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chống các hành vi gian lận thương mại, chấp hành niêm yết giá và bán đúng giá, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường và tạo môi trường lành mạnh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nhất là trong những ngày giáp Tết và sau Tết. Xử  lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán các mặt hàng cấm, như: pháo, đồ chơi nguy hiểm, rượu lậu...

 

* Và, để bảo vệ người tiêu dùng, QLTT đã có biện pháp gì để chống nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng một cách hiệu quả, thưa ông? 

 

- Trong dịp Tết, Chi cục tập trung trọng tâm chống buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài tràn vào, không qua khai báo hải quan, trốn thuế. Đối với hàng cấm, đặc biệt lưu ý tới mặt hàng pháo các loại và đồ chơi trẻ em có tính nguy hiểm, các chất kích thích, gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy mà các ngành chức năng có quy định cấm lưu thông, sử dụng. Mặt khác, để hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn với hàng thật trong dịp Tết, lực lượng QLTT sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng mà người tiêu dùng có nhu cầu thiết yếu, kiên quyết xử lý mọi trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập không rõ nguồn gốc.

* Vậy còn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) sẽ  được  quan tâm như thế nào?

- Ngay từ cuối năm 2007, chúng tôi đã lên kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, địa phương và các Ban quản lý chợ để kiểm tra lĩnh vực chuyên ngành. Ngoài ra, QLTT sẽ cùng với Đoàn liên ngành 127 kiểm tra các mặt hàng liên quan đến ATVSTP, đặc biệt là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở sản xuất giò chả, bánh kẹo nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 

*Cuối cùng, ông có khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng?

 

 - Đối với người dân, khi đi mua hàng thì phải xem xét thận trọng hàng hóa, xuất xứ, nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng, địa chỉ cụ thể. Ngoài ra, trong quá trình mua bán nếu phát hiện vấn đề gì nghi vấn, phải kịp thời báo với cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Minh Nguyệt (thực hiện)

Tin xem nhiều