Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lợi dụng sự nhầm lẫn của cơ quan nhà nước để bao chiếm đất công:
Vì sao chính quyền chậm xử lý?

09:11, 19/11/2007

Trước giải phóng, các thửa đất: 140 (557,2m2) và 116 (193,5m2), thuộc tờ bản đồ số 9 là của ông Nguyễn Minh Đồng. Từ trước năm 1975, bà Mai Thị Hoắc, hiện cư ngụ tại A4/ 289, KP4, phường Tân Vạn (TP. Biên Hòa) có sử dụng 557,2 m2 để trồng rau muống. Vào khoảng đầu những năm 80, do đời sống khó khăn, UBND phường Tân Vạn có mượn lại diện tích trên để anh em Phường đội trồng rau muống, cải thiện đời sống.

Hộ bà Hoắc làm cổng bao chiếm phần diện tích thuộc dự án xây dựng văn phòng KP4.

Trước giải phóng, các thửa đất: 140 (557,2m2) và 116 (193,5m2), thuộc tờ bản đồ số 9 là của ông Nguyễn Minh Đồng. Từ trước năm 1975, bà Mai Thị Hoắc, hiện cư ngụ tại A4/ 289, KP4, phường Tân Vạn (TP. Biên Hòa) có sử dụng 557,2 m2 để trồng rau muống. Vào khoảng đầu những năm 80, do đời sống khó khăn, UBND phường Tân Vạn có mượn lại diện tích trên để anh em Phường đội trồng rau muống, cải thiện đời sống. Năm 1992, Phường đội không còn sản xuất, diện tích trên bà Hoắc tiếp tục sử dụng sản xuất, trồng rau màu. Năm 1999, theo thông báo đăng ký kê khai quyền sử dụng đất, bà Hoắc cũng đăng ký kê khai xin cấp quyền sử dụng và được Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận phường Tân Vạn xét cấp. Trên cơ sở đó, ngày 31-12-2002 UBND TP. Biên Hòa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số W342509 cho bà Mai Thị Hoắc.

Điều đáng nói là do sơ suất, nên trong giấy CNQSDĐ cấp cho bà Hoắc lại ghi diện tích đến 1.114,4 m2, không trùng khớp với thửa đất số 140, tờ bản đồ số 9 (chỉ có 557,20m2) mà bà Hoắc đã kê khai đăng ký. Do đó, sau khi phát hiện, ngày 25- 7- 2006, UBND phường Tân Vạn đã có công văn số 139/UBP, kiến nghị Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) TP. Biên Hòa thu hồi, điều chỉnh diện tích trong giấy CN- QSDĐ của bà Mai Thị Hoắc. Sau khi nhận được văn bản của UBND phường Tân Vạn và kiểm tra lại hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, Phòng TN-MT TP. Biên Hòa đã có văn bản gởi bà Hoắc và đề nghị bà cấp đổi giấy CNQSDĐ. Thế nhưng, theo ông Huỳnh Văn Rời, cán bộ địa chính phường Tân Vạn; thì chẳng những bà Hoắc không thực hiện cấp đổi, điều chỉnh lại diện tích trong giấy CNQSDĐ cho đúng với diện tích thực tế, theo yêu cầu của Phòng TN-MT TP. Biên Hòa, mà ngược lại sau khi nhận được sổ đỏ, lợi dụng sơ suất của cơ quan chức năng, gia đình bà Hoắc đã ngang nhiên bao chiếm thêm thửa 116 có diện tích 193,5m2 do UBND phường Tân Vạn quản lý và diện tích bờ ruộng  363,7 m2 thuộc Nhà nước quản lý. Sau khi bao chiếm, gia đình bà Hoắc đã tự ý đổ đất, san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào cột sắt, dây kẽm gai. UBND phường Tân Vạn sau đó đã lập biên bản hành vi lấn chiếm đất công của bà Hoắc và kiến nghị UBND TP. Biên Hòa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tân Vạn số diện tích bị hộ gia đình bà Hoắc bao chiếm nói trên nằm trong dự án xây dựng văn phòng khu phố đã được UBND TP. Biên Hòa phê duyệt. Mọi điều kiện chuẩn bị cho việc xây dựng văn phòng khu phố đều đã có, nhưng từ đó đến nay, nhiều lần UBND phường ra thông báo  yêu cầu bà Hoắc phải tháo dỡ hàng rào và cây trồng trên đất, để bàn giao mặt bằng cho UB phường thực hiện, xây dựng văn phòng khu phố nhưng không được hộ bà Hoắc chấp hành.

Được biết, ngày 5- 11- 2007, UBND phường Tân Vạn đã ra quyết định số 191/ QĐ.CT.UBT: áp dụng biện pháp cưỡng chế việc xây dựng hàng rào và cây trồng lấn chiếm đất công đối với bà Mai Thị Hoắc, đồng thời kiến nghị UBND TP. Biên Hòa hỗ trợ để thực hiện quyết định nói trên.

Thanh Nhàn

 

Tin xem nhiều