
Chợ Tam Hòa là một trong những chợ lớn của TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, ở đây có một điều hết sức nghịch lý là lòng chợ thì vắng tanh với hơn 300 sạp bỏ trống, trong khi đó nhiều tiểu thương lại giăng dù lấn chiếm lề đường để buôn bán gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông...
Chợ Tam Hòa là một trong những chợ lớn của TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, ở đây có một điều hết sức nghịch lý là lòng chợ thì vắng tanh với hơn 300 sạp bỏ trống, trong khi đó nhiều tiểu thương lại giăng dù lấn chiếm lề đường để buôn bán gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông...
* Không biết chờ đến bao giờ?
Công trình chợ Tam Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt xây dựng chợ mới và khởi công từ năm 1991 với diện tích thiết kế bàn giao mặt bằng tổng thể là 10.800m2, vốn đầu tư xây dựng là 6 tỷ đồng. Chợ đã được đưa vào hoạt động từ năm 1993, đến nay đã 14 năm, nhưng hợp đồng xây dựng chợ giữa Công ty xây dựng dân dụng số 1 TP.Hồ Chí Minh với bên ký kết hợp đồng là UBND phường Tam Hòa vẫn chưa được thanh lý. Điều này gây không ít khó khăn trong việc nâng cấp, sửa chữa và quản lý sắp xếp lại chợ. Theo ông Chu Đức Hộ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh Niên (đơn vị quản lý chợ), hiện tại Ban quản lý chợ vẫn chưa được bàn giao danh sách các hộ đăng ký mua sạp tại chợ nên không thể chủ động bố trí lại các sạp kinh doanh. Diện tích sử dụng thực tế hiện nay của chợ chỉ có 4.520,8m2, trong đó diện tích chiếm vị trí lớn nhất là nhà lồng A và B nhưng lại không khai thác được nhiều. Nhà lồng A có diện tích 1.535m2 với 32/276 sạp đang kinh doanh thì đang có nguy cơ phá sản, bởi không buôn bán được. Nhà lồng B cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ có 10/96 sạp hoạt động, các sạp còn lại đều bỏ trống. Lý do là hai vị trí này thiết kế không hợp lý, thiếu hệ thống thông gió, mái lợp xuống cấp, hạn chế tầm nhìn, vị trí không thuận lợi... Được biết, Ban quản lý chợ đã gửi đơn đề nghị cơ quan có chức năng can thiệp, nhưng không biết đến bao giờ hợp đồng xây dựng trên mới được thanh lý.
* Chỗ để tập kết rác thải, đường thoát nước... vẫn phải chờ!
Hiện tại chợ Tam Hòa vẫn chưa có điểm để tập kết rác, nên rác thải được tập kết ra đường phố chợ, trông rất nhếch nhác. Một hộ dân cư ngụ tại tổ 18 bức xúc: "Rác cứ để ngay trước nhà dân từ sáng cho đến khoảng 9 - 10 giờ đêm mới được chuyển đi. Mùi rác bốc lên xông vào nhà vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất vẻ mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương cứ bày hàng buôn bán cản cả lối đi. Những việc này, chúng tôi có phản ánh lên Ban quản lý chợ nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết". Phía Ban quản lý chợ thì cho rằng, do những nguyên nhân khách quan nêu trên nên rất khó sắp xếp chỗ bán hàng cho tiểu thương, Ban quản lý đã có văn bản gửi UNBD phường đề nghị thanh lý hợp đồng xây dựng chợ và xin đất để làm điểm tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng, văn phòng quản lý, nhưng chờ mãi vẫn chưa được giải quyết.
Theo những người dân tại khu vực cho biết, thì tình trạng kẹt xe thường xuyên tại khu vực chợ. Nguyên nhân là do vị trí của chợ nằm trong khu dân cư thuộc tổ 17, 18, 19, 20 KP1. Con đường vào chợ cũng là con đường chính vào khu dân cư nên lưu lượng xe ra vào trong giờ cao điểm rất đông, dẫn đến tình trạng giao thông bị ách tắc. Ông Vũ Trọng Phượng, Trưởng khu phố 1 cho biết: "Ngoài ách tắc giao thông, dọc theo con đường vào chợ còn có nhiều vũng nước đọng rất dơ, do một số tiểu thương thiếu ý thức đã đổ nước ra đường. Nước không thoát kịp do hệ thống thoát nước tại đây quá hẹp, lại có nhiều đường ống dẫn nước của các hộ dân băng ngang qua nên không đảm bảo cho việc thoát nước thải, lại càng ách tắc vào mùa mưa. Khu phố đã có làm việc với Công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước, hiện đang chờ công ty thiết kế thi công lại đường ống dẫn nước cho phù hợp"
Tuy đã khánh thành và đưa vào hoạt động gần 14 năm, nhưng cơ sở hạ tầng của chợ đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán của 600 tiểu thương tại chợ và các hộ dân cư ngụ tại khu vực chợ. Đề nghị UBND TP. Biên Hòa sớm có biện pháp can thiệp, hỗ trợ Ban quản lý chợ Tam Hòa trong việc hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và bà con nhân dân trong khu vực cũng như khu vực kế cận có điều kiện trao đổi, buôn bán.
Kim Liễu



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









