
Đường mương thoát nước ở khu vực KP3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) có chiều rộng gần 2m, được bắt nguồn từ chợ Cây Chàm, qua hãng giấy Anh Đào chảy ra ruộng của tập đoàn 29 cũ là hệ thống mương tự nhiên, được hình thành từ trước ngày giải phóng.
Đường mương thoát nước ở khu vực KP3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) có chiều rộng gần 2m, được bắt nguồn từ chợ Cây Chàm, qua hãng giấy Anh Đào chảy ra ruộng của tập đoàn 29 cũ là hệ thống mương tự nhiên, được hình thành từ trước ngày giải phóng. Cuối những năm 90, đường Cây Chàm được Nhà nước nâng cấp mở rộng, hệ thống thoát nước ở khu vực bên ngoài đã được xây dựng theo dạng cống hộp, khang trang và sạch sẽ. Duy chỉ có đoạn ở cuối nguồn, chảy qua khu vực tổ 17, 18 vẫn là mương đất. Ngoài ra, theo bà Nguyễn Thị Mai Thu, cư ngụ ở số 25/1/6, tổ 17, thì cách đây hơn 2 năm khi xây dựng kênh T3, có thể do không biết bên trong có đường mương thoát nước, nên khi thi công công trình đơn vị thi công đã lấp đi đường dẫn nước hiện hữu, khiến cho nước mưa, nước thải bị ứ đọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con trong khu vực.
Tại hiện trường, đoạn mương lộ thiên chỉ dài khoảng hơn 50m, rộng gần 1m và chảy qua nhà đất của hơn chục hộ dân tổ 17, 18, khu phố 3, phường Quang Vinh. Thế nhưng, do hệ thống cống chưa được xây dựng, lại ở khu vực cuối nguồn nên rác thải đã bị đọng lại. Mặt khác, do lâu ngày chưa được nạo vét, nên có một số đoạn đã bị bồi lắng hoặc cây cỏ mọc um tùm, khiến cho lối thoát nước thải chỉ còn là một rãnh nhỏ, dòng nước đen ngòm, rất hôi thối. Ra khỏi đoạn mương là phần ruộng của tập đoàn 29 cũ, mặt bằng cao hơn đường mương, vì vậy mà nước thải, nước mưa trong khu vực thoát ra rất chậm. Xa hơn khoảng hơn 100m là kênh T3 được xây dựng cách đây ít năm chưa hoàn chỉnh. Muốn nước mưa, nước thải trong khu vực được thông thoáng, cần phải xây dựng hệ thống cống, đấu nối với kênh T3, chảy ra quốc lộ 1K, thoát ra sông Đồng Nai. Bà Lê Thị Dung, một người dân cư ngụ trong khu vực cho chúng tôi biết: 8 hộ dân cư ngụ ở tổ 17 có đường mương chạy qua sẵn sàng đóng góp để xây dựng hệ thống cống, nhưng vì đường mương này là mương thoát nước chung của bà con 2 tổ 17, 18 và kinh phí xây dựng cũng không nhỏ, nên cần phải có đại diện chính quyền địa phương đứng ra tổ chức họp dân, cùng nhau bàn bạc, đóng góp kinh phí để xây dựng.
Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, bà Đoàn Thị Xuân, Chủ tịch UBND phường Quang Vinh cho biết, phường sẽ cử cán bộ xuống địa bàn khảo sát và cùng với khu phố bàn bạc, vận động bà con cùng nhau đóng góp xây dựng hệ thống cống thoát nước theo dạng cống hộp, đấu nối với kênh T3, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa bảo đảm vẻ mỹ quan cho khu dân cư. Mong rằng, việc xử lý đường mương gây ô nhiễm môi trường ở khu vực tổ 17, 18, khu phố 3 phường Quang Vinh sớm được thực hiện, đem lại bầu không khí trong lành cho người dân trong khu vực.
Hương Li



![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








