Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trạm y tế phường Long Bình: Vì sao dễ dàng cấp giấy chứng sinh giả?

09:07, 13/07/2007

Thời gian gần đây, bà L.T.N., ngụ tại số 62, Lương Văn Thượng, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhờ can thiệp việc UBND phường chậm làm thủ tục nhận con nuôi cho bà. Theo bà N., từ cuối năm 2005, bà đã đến phường để đăng ký giấy khai sinh cho cháu Y.N., con nuôi của vợ chồng bà. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, thủ tục trên vẫn chưa hoàn tất.

Thời gian gần đây, bà L.T.N., ngụ tại số    62, Lương Văn Thượng, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhờ can thiệp việc UBND phường chậm làm thủ tục nhận con nuôi cho bà. Theo bà N., từ cuối năm 2005, bà đã đến phường để đăng ký giấy khai sinh cho cháu Y.N., con nuôi của vợ chồng bà. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, thủ tục trên vẫn chưa hoàn tất. Theo UBND phường Thanh Bình thì, nguyên nhân là do trước đây, bà N. đã nộp giấy chứng sinh giả để làm giấy khai sinh cho cháu Y.N. Do đó, UBND phường phải mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục nhận con nuôi cho bà theo đúng quy định của pháp luật.

Vào ngày 20-12-2005, bà N. đến UBND phường để đăng ký khai sinh cho cháu Y.N. (sinh ngày 5-6-2005). Bà nộp kèm giấy chứng sinh ghi tên mẹ là tên của bà N. Trong khi đó, bà N. không phải là mẹ ruột của cháu Y.N. Trong giấy chứng sinh mà Trạm y tế phường Long Bình cấp (do bà Huỳnh Thị Kim Sương ký tên)  lại không có số và sổ lưu hộ tịch, không có ghi số chứng minh nhân dân của người mẹ và không có xác nhận của người đỡ đẻ. Phát hiện những điều bất hợp lý này, UBND phường Thanh Bình đã từ chối không cấp khai sinh cho cháu Y.N.

Bà N. cho rằng: "Sở dĩ tôi làm như thế vì muốn khai sinh bé Y.N. có tên vợ chồng tôi là cha mẹ đẻ  của cháu. Khi nhận con nuôi đâu có ai muốn mẹ ruột cháu xuất hiện để làm thủ tục giao nhận con tại địa phương - nơi mà người nhận con nuôi cư trú. Vì vậy, tôi mới nhờ người ta làm giúp giấy chứng sinh trên, chứ không có mất tiền bạc gì hết". Chúng tôi có trao đổi qua điện thoại với bà Huỳnh Thị Kim Sương, người ký vào giấy chứng sinh không số trên, thì bà cho biết: "Thỉnh thoảng ở trạm cũng cấp giấy chứng sinh giúp cho một vài trường hợp để lấy đúng tên cha mẹ. Do quen biết nên mới làm thế, chỉ có 1, 2 trường hợp thôi. Trường hợp này để tôi xem xét lại, vì thời gian đã quá lâu rồi!".

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình nhận định: "Theo tôi, giấy chứng sinh trên là giả mạo. Tuy nhiên, xét thấy bà Nguyệt thật sự có tấm lòng yêu thương đứa trẻ nên tôi không yêu cầu xử lý mà hướng dẫn bà làm thủ tục theo đúng quy định để nhận con nuôi". Như vậy, việc cấp giấy chứng sinh khống, dù vì quen biết hay vì bất cứ động cơ nào đi chăng nữa đều tạo ra nhiều vấn đề phức tạp cho nhân thân đứa trẻ, hay nguy hiểm hơn là tiếp tay cho việc mua bán trẻ em hoặc tráo con... Chúng tôi mong rằng, các cơ quan chức năng và Trạm y tế phường Long Bình cần  kiểm tra, xem xét lại sự việc này.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều