Bà Nguyễn Thị Chinh, ngụ tại tổ 4, khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành đã phải mất 8 năm đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) vẫn chưa có kết quả.Trong khi đất của bà sử dụng ổn định từ năm 1965 đến nay, không ai tranh chấp, thậm chí Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành còn xác nhận gia đình bà Chinh đã sử dụng đất ổn định suốt hơn 40 năm nay.
Bà Nguyễn Thị Chinh, ngụ tại tổ 4, khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành đã phải mất 8 năm đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) vẫn chưa có kết quả.Trong khi đất của bà sử dụng ổn định từ năm 1965 đến nay, không ai tranh chấp, thậm chí Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành còn xác nhận gia đình bà Chinh đã sử dụng đất ổn định suốt hơn 40 năm nay. Nguyên nhân dẫn đến việc Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện Long Thành chưa giải quyết cấp giấy CNQSDĐ cho bà là do khi khai nguồn gốc đất, bà đã trung thực ghi là: "Nguồn gốc thuê mướn".
Vào năm 1999, bà Chinh xin đăng ký quyền sử dụng thửa đất số 68, diện tích 387,6m2 tại UBND thị trấn Long Thành. Quá trình kê khai, bà đã ghi trong bản tự kê khai là đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Kỹ cho mẹ của bà là Nguyễn Thị Hoa thuê mướn vào năm 1965. Đến năm 1993, bà Hoa ủy quyền cho con gái là bà Chinh. Sau đó, bà Nguyễn Thị Trâm - con ông Kỹ cũng đã làm tờ thỏa thuận ủy quyền sử dụng thửa đất này cho bà Chinh. Từ đó đến nay, gia đình bà Chinh vẫn sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Do đó, UBND thị trấn cũng đã lập thủ tục cấp giấy cho bà, trong đó có xác nhận là: "Đất đủ điều kiện, đề nghị cấp giấy CNQSDĐ".
Thế nhưng sau đó Phòng TN-MT huyện Long Thành trả hồ sơ về với lý do đất thuê mướn chưa thể cấp được. Đến ngày 15-5-2007, một lần nữa UBND thị trấn Long Thành đã gửi văn bản cho Phòng TN-MT nêu rõ quan điểm như sau: "Phần đất do bà Chinh đang sử dụng tuy là đất thuê mướn, nhưng đã được gia đình bà Chinh sử dụng ổn định từ năm 1965 đến nay, không tranh chấp (có văn bản ủy quyền của con gái ông Kỹ). Hiện tại, phần đất trên nằm trong khu dân cư tập trung, UBND thị trấn không có nhu cầu thực hiện các công trình phúc lợi gì khác". Bà Chinh cho biết: "Các hộ dân xung quanh gia đình chúng tôi cũng có nguồn gốc thuê mướn đất của ông Nguyễn Văn Kỹ. Nhưng khi kê khai thì họ không ghi nguồn gốc thuê mướn. Họ đã được UBND huyện Long Thành cấp giấy CNQSDĐ mà không có gây khó khăn, trở ngại gì. Trong khi đó, gia đình chúng tôi đi lòng vòng nhiều tháng, nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi chỉ mong sớm được xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật ".
Luật sư Nguyễn Đức, chủ tịch Hội Luật gia Đồng Nai cho rằng: "Theo quy định của pháp luật, đất sử dụng ổn định, không tranh chấp từ năm 1965 đến nay, lại trong khu vực dân cư không quy hoạch thì hoàn toàn đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ". Mong rằng, lãnh đạo UBND huyện Long Thành sớm xem xét giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình bà Chinh.
Đặng Ngọc



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





