Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiếm dụng bờ đê để san lấp mặt bằng!

10:07, 05/07/2007

Năm 2002, Nhà nước đền bù cho các hộ dân có đất dọc 2 bờ suối Ông Lan (thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành) để lấy đất làm bờ đê chống ngập lụt. Theo đó, từ giữa lòng suối đến hết bờ đê mỗi bên rộng khoảng 16m là đất do Nhà nước quản lý.

Bờ đê đã bị ông Trung ủi để san lấp mặt bằng.

Năm 2002, Nhà nước đền bù cho các hộ dân có đất dọc 2 bờ suối Ông Lan (thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành) để lấy đất làm bờ đê chống ngập lụt. Theo đó, từ giữa lòng suối đến hết bờ đê mỗi bên rộng khoảng 16m là đất do Nhà nước quản lý. Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nên đều giao đất cho địa phương để làm bờ đê. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Trung ở ấp Hàng Gòn, xã Lộc An lại ngang nhiên rào ra ngoài bờ đê rộng khoảng 3 - 4m, dài khoảng 60m sáp nhập vào phần đất của nhà ông. Thậm chí, cách đây khoảng một tháng, ông còn cho ủi bờ đê thấp xuống gần 1m để san lấp mặt bằng của nhà mình, khiến người dân địa phương nơi đây rất bức xúc.

Chính quyền xã Lộc An cũng thừa nhận, ông Trung cho ủi đê để làm mặt bằng như thế là sai, địa phương đã yêu cầu ông khắc phục. Kết quả ông có khắc phục, trả đúng hiện trạng, tuy nhiên bờ đê trên đất nhà ông vẫn còn thấp hơn so với thực tế khoảng 1m. Ông Nguyễn Văn Bế, cán bộ địa chính xã Lộc An cho rằng: "Đất này Nhà nước đã đền bù rồi, dù không có ai sử dụng nhưng vẫn phải giữ nguyên hiện trạng, vì đây là bờ đê". Được biết, vào ngày 28-6-2007, Đảng ủy đã chủ trì cuộc họp với các ban, ngành để giải quyết vụ việc của ông Trung. Tại buổi họp, gia đình ông đã nhận ra sai trái và hứa sẽ khắc phục lại.

Những cây cọc rào được nhổ lên để ủi đê

Cũng cần nói thêm rằng, suối Ông Lan đi xuyên qua xã Lộc An ra quốc lộ 51B, có tác dụng thoát nước cho toàn khu vực này. Khi chưa làm bờ đê, vào mùa mưa, nước ở suối ngập tràn vào vườn nhà dân, ảnh hưởng đến tài sản và cây ăn trái. Từ khi Nhà nước đầu tư kinh phí, nạo vét lòng suối và cho đắp bờ đê cao khoảng 4m ven suối, thì tình trạng ngập lụt đã được cải thiện rõ rệt. Do đó, việc ông Trung tự ý san lấp bờ đê sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão chung. Bà Nguyễn Thị Nhi, một người dân ở ấp Hàng Gòn cho rằng: "Đất trên bờ đê Nhà nước đã đền bù cho người dân rồi, không ai có quyền chiếm dụng. Việc ông rào hàng rào trên bờ đê đã là không đúng, nay ông còn ủi bờ đê thì không thể chấp nhận được. Chúng tôi mong chính quyền địa phương xử lý nghiêm hơn nữa, vì ông Trung mà chiếm dụng được thì hàng chục hộ dân ven bờ đê cũng có thể chiếm dụng. Lúc đó sẽ rất khó giải quyết!". Mong  rằng chính quyền địa phương có biện pháp yêu cầu gia đình ông Trung khắc phục và trả lại hiện trạng bờ đê như ban đầu.

 Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều