Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chứa mật rỉ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng!

09:06, 04/06/2007

Đã 2 năm nay, người dân ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành phải khổ sở vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ các hầm chứa mật rỉ. Để có thể ngủ được, họ phải đặt khăn ẩm lên mũi, nhiều người đã ói trong bữa ăn vì mùi hôi thối nồng nặc. Họ đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của huyện nhưng xem ra đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để...

 
Hầm chứa mật rỉ của Công ty Đồng Lợi.

Đã 2 năm nay, người dân ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành phải khổ sở vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ các hầm chứa mật rỉ. Để có thể ngủ được, họ phải đặt khăn ẩm lên mũi, nhiều người đã ói trong bữa ăn vì mùi hôi thối nồng nặc. Họ đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của huyện nhưng xem ra đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để...

 

Theo người dân, hiện nay ở ấp 1 có 2 hầm chứa mật rỉ của Công ty TNHH Trung Hiếu và Đồng Lợi. Họ đào những hầm đất lớn, rộng khoảng 10m, dài 20m, sau đó bao quanh hầm bằng những tấm bạt rồi đổ mật rỉ xuống. Mỗi ngày có nhiều xe bồn chở mật rỉ đến những hầm chứa này, trữ lượng mật rỉ lớn, lại để lâu ngày nên chúng đã bị lên men và bốc mùi hôi thối. Trong khi đó, các hầm chứa không được che đậy kín nên đã tỏa mùi hôi thối khắp các khu vực dân cư. Thông thường khi trời nắng nóng hoặc về đêm, mùi hôi càng thêm nồng nặc, khiến người dân không thể nghỉ ngơi được. Ông Nguyễn Đức Lại, một người dân sống gần hầm chứa mật rỉ của Công ty TNHH Trung Hiếu cho biết: "Trước khi ngủ, mọi người trong nhà phải đặt khăn ẩm lên mũi thì mới đỡ hơn. Dẫu biết như thế sẽ mất vệ sinh nhưng không còn cách nào khác. Nhiều khi gió thổi thẳng mùi thối vào nhà ngay trong bữa ăn thì chỉ có nước ói chứ làm sao mà nuốt cơm nổi!".

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Quốc Huy còn cho rửa các xe bồn chứa mật rỉ khiến mùi hôi phát tán khắp nơi. Điều khiến người dân nghi ngờ là công ty này cho xây tường cao khoảng hơn 3m xung quanh, rồi đào các đường rãnh nước để cho nước thải từ các xe bồn này chảy thẳng và thẩm thấu vào lòng đất (rộng trên 1 hécta). Thậm chí, nước thải ô nhiễm này còn chảy cả xuống vườn của người dân xung quanh. Về việc này, đoàn kiểm tra xây dựng cơ bản của huyện Long Thành đã tiến hành lập biên bản và xử lý. Qua kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy phép cho hoạt động rửa xe này. Đoàn đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hùng, chủ doanh nghiệp,  trước đầu tháng 6-2007 phải khắc phục việc nước thải có lẫn mật rỉ đường tồn đọng, giải quyết việc phát tán mùi hôi. Tuy nhiên, đến trưa ngày 30-5, khi chúng tôi đến hiện trường thì thấy một số rãnh nước đã được lấp lại, song những tạp chất đen ngòm vẫn còn tồn đọng trên bề mặt và vẫn bốc mùi hôi thối. Người dân ở đây không khỏi lo lắng, nguồn nước ngầm sẽ bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng.

Ông Nguyễn Khắc Tòa, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, các công ty trên ký hợp đồng cung cấp mật rỉ cho Công ty Vedan. Việc kiểm tra các công ty này rất khó khăn do xung quanh công ty lại xây tường cao; chủ các doanh nghiệp này là người dân ở nơi khác đến, lúc kiểm tra họ lại không có mặt tại hiện trường. Ông Tòa cũng công nhận: "Mật rỉ để lâu sẽ tổng hợp các chất lên men vi sinh thì hôi thối nồng nặc ai mà chịu nổi! Nếu đào hầm chứa mà không biết xử lý là không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể nguy cơ đất nông nghiệp trong vùng bị suy thoái rất cao".

 Trước đây, công ty  Quốc Huy đào rãnh để cho nước rửa xe bồn chở mật rỉ chảy ra vườn

Thực tế, ở Công ty TNHH Trung Hiếu đã cho lấp 3 hầm và hiện chỉ còn 1 hầm chứa mật rỉ. Ở Công ty TNHH Đồng Lợi có 3 hầm chứa thì 1 hầm đã bị sụp mái, 1 hầm bỏ trống và cũng chỉ còn 1 hầm chứa mật rỉ. Qua đó cho thấy các hầm chứa này đã tồn tại ở đây khá lâu và người dân phải khổ sở bởi sự ô nhiễm không khí và nỗi lo lắng cho nguồn nước ngầm suốt một thời gian dài. Ông  Tô Minh Ánh cho biết: "Nhà chúng tôi ở giữa một bên là hầm chứa mật rỉ, một bên rửa xe bồn chở mật rỉ, do đó phải hứng chịu toàn bộ mùi hôi thối tỏa ra từ các nơi này. Mọi người trong nhà thường bị khô cổ họng, viêm mũi, nhức đầu... Chúng tôi rất hoang mang vì không biết chất chứa trong các hầm này có hóa chất độc hại hay không, mong rằng  ngành môi trường cần kiểm định và trả lời cho người dân yên tâm". Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm môi trường nghiêm trong trên.

 Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều