Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một khu phố văn hóa không thể để tình trạng nhếch nhác kéo dài!

09:03, 21/03/2007

Trên báo Đồng Nai số ra ngày 20-3-2007 có đăng bài: “Chẳng lẽ kế hoạch nâng cấp đường hẻm 100 bị ngưng lại vì vài hộ dân đòi đền bù?”, phản ánh việc TP. Biên Hòa có chủ trương cấp kinh phí để nâng cấp đường hẻm 100, KP1, phường Quyết Thắng và vận động nhân dân đóng góp quỹ đất thay bằng tiền để mở đường giao thông khu phố theo quy hoạch. Tuy nhiên đến nay, đường hẻm này vẫn chưa thể tiến hành vì chỉ còn một số ít hộ không đồng ý hiến đất, mà họ yêu cầu đền bù về đất. Do đó, kế hoạch nâng cấp hẻm phải ngừng lại.

Trên báo Đồng Nai số ra ngày 20-3-2007 có đăng bài: “Chẳng lẽ kế hoạch nâng cấp đường hẻm 100 bị ngưng lại vì vài hộ dân đòi đền bù?”, phản ánh việc TP. Biên Hòa có chủ trương cấp kinh phí để nâng cấp đường hẻm 100, KP1, phường Quyết Thắng và vận động nhân dân đóng góp quỹ đất thay bằng tiền để mở đường giao thông khu phố theo quy hoạch. Tuy nhiên đến nay, đường hẻm này vẫn chưa thể tiến hành  vì chỉ còn một số ít  hộ không đồng ý hiến đất, mà họ yêu cầu đền bù về đất. Do đó, kế hoạch nâng cấp hẻm phải ngừng lại.

 Được biết KP1, phường Quyết Thắng là một khu phố văn hóa. Khu phố này lại nằm ngay khu vực trung tâm thành phố có nhiều cơ quan của tỉnh và TP. Biên Hòa đóng ở địa bàn. Thế nhưng hàng ngày người dân sống trong hẻm 100 vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do mặt đường hẻm thấp, nước không thể thoát nên bị ứ đọng. Cũng phải nói thêm rằng, một số hộ dân ở đầu con hẻm buôn bán lấn chiếm hẻm, thải nước rửa chén dĩa ra đường bốc mùi hôi thối và rất mất vệ sinh. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt của bà con trong khu phố. Do đó, việc nâng cấp đường hẻm 100 là một việc làm cần thiết, nay chỉ còn một số ít hộ dân vì đòi đền bù mà kế hoạch này bị ngưng lại thì thật đáng tiếc !

 Thực tế,  có rất nhiều khu phố trong TP.Biên Hòa, người dân tự đóng góp tiền để làm đường, hoặc góp 50% kinh phí cùng Nhà nước làm đường, thậm chí hiến đất để Nhà nước làm đường... Sự tự nguyện của người dân đều dựa trên lợi ích chung của cộng đồng, vì sự phát triển của khu phố và cũng là một tiêu chí để xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Việc bê tông hóa hay nhựa hóa đường giao thông trong khu phố là một việc làm thiết thực để tạo vẻ mỹ quan đô thị và xây dựng các khu phố văn hóa. Thiết nghĩ, một khu phố văn hóa thì không thể để kéo dài mãi tình trạng có một đường hẻm nhếch nhác như ở KP1, phường Quyết Thắng. Chúng tôi mong rằng, chính quyền địa phương tiếp tục vận động nhân dân cùng thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch nâng cấp đường hẻm 100 trong thời gian sớm nhất.

Trần Dũng (TP.Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều