
Ở 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có rất nhiều ngôi chùa khá nổi tiếng. Ngay vùng giáp nhau giữa hai tỉnh (cặp bên trái quốc lộ 1, từ Biên Hòa đi Bình Thung) có một ngọn núi có tên là núi Châu Thới. Trên đỉnh núi hiện hữu một ngôi chùa khá cổ.
Ở 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có rất nhiều ngôi chùa khá nổi tiếng. Ngay vùng giáp nhau giữa hai tỉnh (cặp bên trái quốc lộ 1, từ Biên Hòa đi Bình Thung) có một ngọn núi có tên là núi Châu Thới. Trên đỉnh núi hiện hữu một ngôi chùa khá cổ. Hàng năm, vào các ngày lễ, tết, nơi đây đón hàng ngàn lượt khách thập phương đến viếng cảnh chùa. Những năm gần đây, chùa được đầu tư tôn tạo, cơi nới bề thế hơn, lượng khách đến viếng chùa ngày một đông hơn. Bởi thế, nơi đây cũng đang xuất hiện nhiều vấn đề bất cập, nhất là nạn mê tín dị đoan; môi trường; giao thông, trật tự . . .
Chùa chiền không chỉ là nơi thờ cúng tôn nghiêm mà còn là một thắng cảnh. Khách thập phương tới đây không chỉ với mục đích thắp nhang cầu an, cầu tài-lộc ... mà còn có những mục đích khác như: ngắm cảnh sông núi hữu tình, hít thở khí trời, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng ...Thiết nghĩ, để mỗi du khách tới đây cảm nhận trọn vẹn sự tinh túy, hài hòa giữa đất, trời và con người, các ngành chức năng quản lý "vùng núi thiêng" Châu Thới cần có sự quan tâm, chấn chỉnh một số vấn đề như sau:
Về ô nhiễm môi trường: Hiện nay xung quanh chùa các loại rác thải sinh hoạt của cả nhà chùa và du khách ném tứ tung rất mất vẻ mỹ quan và vệ sinh môi trường. Cần có quy hoạch ngay nơi tập trung rác để xử lý, có nhà vệ sinh công cộng để giữ vệ sinh chung.
Đến chùa mục đích đầu tiên của khách là để thắp nhang, cho nên không khí nơi đây đã bị một lớp khói nhang bao bọc. Trong khi đó, khuôn viên chùa lại rất chật hẹp, nếu để cho các phương tiện giao thông như: xe hai bánh, bốn bánh vào đậu ở khuôn viên nhà chùa như hiện nay thì lượng khói và bụi từ các xe sẽ làm bầu không khí ở đây vốn đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Nhà chùa và các ngành chức năng nên nghiên cứu để quy hoạch bãi giữ xe từ phía ngoài (dưới phần móng của Chùa) hoặc có thể tổ chức một loại xe chuyên dụng để chở du khách từ dưới chân núi lên chùa để vừa giảm bớt lượng khói, bụi lại vừa đảm bảo được an toàn giao thông (đường lên chùa có độ dốc khá cao).
Về trật tự xã hội: Hiện tại dọc đường lên chùa (đường đi bộ) đang có gần chục người ngồi coi bói với khoản tiền từ mười ngàn đồng một quẻ trở lên nhưng rất công khai, tự nhiên nhưng hoạt động này không bị cấm. Các điểm giữ xe ở dưới chân núi "gọt êm" với giá khá cao (5000 đồng/lượt gửi xe Honda). Cần có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền đối với các hoạt động nêu trên.
Trịnh Nhất

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










