Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm của trại heo Ngọc Phụng

10:02, 09/02/2007

Báo Đồng Nai số 1153, ra ngày 6-5-2006 có đăng bài: "Trại heo Ngọc Phụng gây ô nhiễm môi trường". Bài báo phản ánh trại chăn nuôi heo Ngọc Phụng tọa lạc tại khu 3, ấp 8, xã An Phước (huyện Long Thành) nằm trong địa bàn dân cư, lại chăn nuôi với số lượng lớn, khu vệ sinh không đảm bảo, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Nước thải trong trại heo Ngọc Phụng được đục tường cho chảy ra mương thoát nước.

Báo Đồng Nai số 1153, ra ngày 6-5-2006 có đăng bài: "Trại heo Ngọc Phụng gây ô nhiễm môi trường". Bài báo phản ánh trại chăn nuôi heo Ngọc Phụng tọa lạc tại khu 3, ấp 8, xã An Phước (huyện Long Thành) nằm trong địa bàn dân cư, lại chăn nuôi với số lượng lớn, khu vệ sinh không đảm bảo, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, từ đó đến nay trại heo Ngọc Phụng chẳng những không khắc phục, mà môi trường không khí ở đây càng bị ô nhiễm nặng nề hơn trước. Gần đây, hộ ông Nguyễn Văn Năm và vợ là bà Lê Thị Thu, ở số 81, khu 3, ấp 8, xã An Phước, có nhà ở sau khu vực trại heo Ngọc Phụng tiếp tục gởi đơn đến nhiều cơ quan cấp huyện, tỉnh phản ánh về tình trạng cá nuôi trong ao bị chết hàng loạt, gây bức xúc cho người dân.

Mặc dù đã được ông Võ Văn Luật, Chủ tịch UBND xã An Phước liên hệ trước với chủ trại chăn nuôi heo Ngọc Phụng, nhưng khi chúng tôi đến, bảo vệ trại vẫn từ chối không mở cổng cho vào, buộc chúng tôi phải vòng ra khu dân cư nằm phía sau trại. Cách xa khoảng vài trăm mét chúng tôi cảm thấy không khí nặng nề đến khó thở bởi mùi phân heo từ bên trong trại heo Ngọc Phụng bốc ra. Ngay sau bức tường cao khoảng 2m được trại heo Ngọc Phụng đục 2 lỗ khoảng 10 -15cm  để nước thải từ trong trang trại chảy ra mương thoát nước. Cách bờ mương khoảng 1,5m là ao cá của hộ ông Năm - bà Thu có màu xanh đục, trước thời điểm chúng tôi đến cá trong ao đã bị chết hết. Theo biên bản được lập vào ngày 12-1-2007 của UBND xã An Phước và của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành thì cá trong ao của hộ ông Năm - bà Thu chết hàng loạt là  có thật, thế nhưng thực tế chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cá chết. Cũng theo báo cáo số 21/BC.TNMT, ngày 5-2-2007 của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành thì trại chăn nuôi Ngọc Phụng hiện đang nuôi trên 400 con heo, số đầu heo ngày càng tăng, nhưng việc vệ sinh chuồng trại chưa được thường xuyên, phân heo trong trại không được thu gom hết, từ đó phát sinh mùi hôi nặng, phát tán ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư trong khu vực. Ông Lý Hà Huấn, cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành cho biết, sau khi kiểm tra, lập biên bản, trước mắt Đoàn kiểm tra của Phòng Tài nguyên - môi trường yêu cầu chủ trại heo Ngọc Phụng quan tâm hơn đến khâu vệ sinh chuồng trại; sử dụng chế phẩm khử mùi hôi; dùng bạt ni lông che kín các hồ xử lý sinh học để giảm thiểu mùi hôi; hạ tổng đàn heo xuống dưới 200 con; dùng biện pháp bơm hút ở các hồ chứa đem đi nơi khác xử lý khi hồ đầy; không để phân heo tồn đọng lâu ngày. Về lâu dài Phòng Tài nguyên - môi trường cũng yêu cầu chủ trại tìm địa điểm khác thích hợp, xa khu vực dân cư để di dời.

Cá trong ao của hộ ông Năm - bà Thu bị chết hàng loạt vào ngày 12-1-2007.

Được biết, trại heo Ngọc Phụng hoạt động từ năm 2001, trong thời điểm địa bàn dân cư chưa phát triển. Vài năm trở lại đây khu dân cư đã đông đúc, việc chăn nuôi trong khu vực không còn phù hợp. Do đó, việc di dời trại heo Ngọc Phụng ra khỏi địa  bàn dân cư là cần thiết. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng của huyện Long Thành sớm có biện pháp thích hợp để giải quyết dứt  điểm tình trạng gây ô nhiễm của trại heo Ngọc Phụng tránh phát sinh những mâu thuẫn căng thẳng trong cộng động dân cư địa phương.

Thanh Nhàn

 

 

Tin xem nhiều