Ông Phạm Xuân Phùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Trảng Bom trả lời đơn của phụ huynh học sinh Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ về việc: "Đề nghị chấn chỉnh việc lạm thu tiền trường tại xã Bắc Sơn"
Ông Phạm Xuân Phùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Trảng Bom trả lời đơn của phụ huynh học sinh Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ về việc: "Đề nghị chấn chỉnh việc lạm thu tiền trường tại xã Bắc Sơn":
Năm học 2006- 2007, Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ thu tiền quỹ hội 100.000đ/ năm học (học kỳ I thu 50.000đ). Quỹ hội do Hội CMHS quản lý, có kế họach thu chi rõ ràng, đã được thông qua cuộc họp PHHS toàn trường ngày 10- 9- 2006 và đã được PHHS nhất trí cao.
Riêng việc dạy tăng tiết ngoại khóa, nhà trường tổ chức tăng tiết 3 môn: Toán, Văn và Anh văn, mỗi môn 2 tiết, dạy 2 buổi/tuần, thu 25.000đ/tháng và thu theo từng tháng, đồng thời nhà trường cũng đã tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém, không thu tiền.
Ngoài ra, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2006, do trường mới hoạt động năm đầu tiên tại xã nhà, nên Hội CMHS phối hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức liên hoan văn nghệ "Hát về thầy cô và mái trường", do đó nhà trường có làm thư ngỏ, nhằm kêu gọi sự hỗ trợ thêm phần nào kinh phí cho các hoạt động trên.
Như vậy, việc thu quỹ hội, tổ chức dạy tăng tiết ngoại khóa theo yêu cầu của PHHS, được thông báo công khai trước cuộc họp PHHS toàn trường và được sự thống nhất cao để đi đến thực hiện là phù hợp và nên làm. Phòng Giáo dục cũng chỉ đạo nhà trường thông báo công khai việc thu chi quỹ hội, kết quả giáo dục và kế hoạch thu chi ở học kỳ ll trong buổi họp sơ kết học kỳ l. Riêng việc học tăng tiết cần thông báo rõ cho PHHS biết, để học sinh nào muốn học thì phải làm đơn trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc và khi có yêu cầu của PHHS thì phải có kế hoạch thu chi cụ thể. Ngoài ra, thư ngỏ chỉ nhằm kêu gọi sự hỗ trợ thêm với tinh thần tùy lòng hảo tâm nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Viêt
Ban CTBĐ













