
Hơn hai chục hộ dân ở Hương lộ 2, xã Long Hưng, huyện Long Thành nằm trong khu quy hoạch cầu An Hòa - Long Hưng có đến 14 hộ phải giải tỏa trắng. Điều đáng quý là tất cả các hộ này đều vui vẻ chấp nhận việc di dời. 8/14 hộ đã làm nhà ở trong khu tái định cư sau khi đã nhận tiền bồi thường và hiện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhưng việc chậm xây dựng cơ sở hạ tầng đang là nỗi bức xúc cho tất cả các hộ.
![]() |
|
Nhiều hộ dân xã Long Hưng (nằm trong quy hoạch cầu An Hòa - Long Hưng) đã làm nhà ở trong khu tái định cư. |
Hơn hai chục hộ dân ở Hương lộ 2, xã Long Hưng, huyện Long Thành nằm trong khu quy hoạch cầu An Hòa - Long Hưng có đến 14 hộ phải giải tỏa trắng. Điều đáng quý là tất cả các hộ này đều vui vẻ chấp nhận việc di dời. 8/14 hộ đã làm nhà ở trong khu tái định cư sau khi đã nhận tiền bồi thường và hiện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhưng việc chậm xây dựng cơ sở hạ tầng đang là nỗi bức xúc cho tất cả các hộ.
Phần lớn các căn hộ trong khu tái định cư của bà con xã Long Hưng đều là nhà cấp 4, nhưng địa điểm thoáng mát. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ cho bà con ở khu tái định cư vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Cụ thể, đường từ hương lộ 2 dẫn vào khu định cư rất lầy lội, bà con đi lại đều phải xắn quần, bởi sợ nước sình bắn tung tóe. Đường điện thắp sáng do bà con tự câu móc tạm bợ từ các hộ bên ngoài, thấp lè tè và không an toàn. Chẳng những thế, bà con còn phải trả tiền điện với giá cao từ 2.000đ - 2.500đ/1KW nên cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Hệ thống nước sinh hoạt chỉ là một đường ống lấy từ sông, luôn đục ngầu để phục vụ chung cho việc ăn uống, sinh hoạt cho các hộ gia đình. Ông Nguyễn Anh Hùng, là hộ đầu tiên chấp hành việc di dời về khu tái định cư và làm nhà ở từ năm 2004 cho biết: "Gia đình ông nhận tiền bồi thường được hơn 40 triệu đồng, đã phải trích ra 15 triệu đồng để đóng tiền cơ sở hạ tầng gồm: đường, điện, nước. Nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, cơ sở hạ tầng ở đây vẫn là con số không. Ông Hùng đề nghị: Việc làm đường, lắp đặt ống nước chậm trễ bà con vẫn còn có thể khắc phục được nhưng việc kéo điện chậm đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, vì đa số các hộ không có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng lại phải chi một khoản tiền không nhỏ cho việc câu móc điện từ các hộ bên ngoài, đường điện vừa không bảo đảm, tổn thất điện năng lớn, lại vừa không an toàn cho người sử dụng. Ông Huỳnh Phúc Huyên, một trong 14 hộ nằm trong diện giải tỏa trắng, chưa chịu di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, vì theo ông: "Điện thì phải câu nhờ với giá 2.500đ/Kw, nước thì sử dụng nguồn nước sông ô nhiễm, đường giao thông thì không có, khổ hơn chỗ ở hiện tại của chúng tôi rất nhiều". Ông Huyên cũng cho biết thêm, bà con đã nhiều lần làm đơn gởi xã, huyện, yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng chỉ nhận được thông báo buộc phải giao mặt bằng để thi công dự án!
Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của các hộ, chúng tôi được ông Tuấn, cán bộ giao thông, thủy lợi xã Long Hưng cho biết, việc làm đường vào khu tái định cư, xã Long Hưng cũng đã có tờ trình giới thiệu địa điểm, xin chủ trương cho xây dựng, nhưng cơ quan chức năng còn gặp khó khăn, do đường vào khu tái định cư còn vướng căn nhà của ông Vũ Văn Lập và lô đất của bà Kiều Trang. Huyện cũng đã yêu cầu xã vận động 2 hộ trên hoán đổi đất để làm đường. Hộ ông Lập đã đồng ý di dời nếu được hỗ trợ theo yêu cầu và được hoán đổi đất hợp lý. Riêng hộ bà Trang vẫn chưa chấp nhận với bất cứ điều kiện nào. Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết thêm rằng, trong báo cáo kế hoạch hàng năm của xã Long Hưng, phần kiến nghị phát triển mạng lưới điện trong xã, đều có nhắc tới việc kéo điện cho khu tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Mặt khác, trong các lần tiếp xúc cử tri với HĐND, bà con đều có kiến nghị, nhưng sau đó vẫn không được trả lời.
Để các hộ dân trong khu quy hoạch cầu An Hòa - Long Hưng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án đúng tiến độ và cũng để bà con sớm có cuộc sống ổn định, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng của huyện Long Thành nhanh chóng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu tái định cư như đã cam kết. Trước mắt, cần xây dựng đường điện hạ thế vào khu vực để người dân bớt khó khăn, bảo đảm an toàn cho việc sử dụng điện, sau đó là mở đường, lắp đặt hệ thống cấp nước sạch. Có như vậy niềm tin của bà con nhân dân vào chính quyền ở địa phương mới được củng cố vững chắc.
Hương Li













