Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện lạ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa: Xây nhà trên đường đi chung!

09:09, 04/09/2006

Bà con nhân dân tổ 11 và 12 (tổ 22 cũ) KP5A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bức xúc về việc ông Nguyễn Thế Kỷ xây nhà trên đường đi chung. Theo người dân, từ trước giải phóng, con đường này đã hình thành với chiều ngang khoảng 8m, chiều dài khoảng 200m. Sau năm 2000, ông Kỷ tự ý xây dựng nhà tạm lấn đường 5m ngang.

Hiện trạng con đường rộng 8m.

Bà con nhân dân tổ 11 và 12 (tổ 22 cũ) KP5A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bức xúc về việc ông Nguyễn Thế Kỷ xây nhà trên đường đi chung. Theo người dân, từ trước giải phóng, con đường này đã hình thành với chiều ngang khoảng 8m, chiều dài khoảng 200m. Sau năm 2000, ông Kỷ tự ý xây dựng nhà tạm lấn đường 5m ngang. Đến tháng 11-2005, ông Kỷ thuê thợ xây nhà ra hết con đường đi của nhân dân. Chính quyền địa phương có xử lý nhưng ông Kỷ chỉ tháo dỡ 2,7m ngang...

 

Theo chính quyền địa phương thì mảnh đất ông Kỷ đang ở thực tế là con đường đi chung. Năm 1999, việc đo đạc lập bản đồ địa chính để quản lý đất đai trên toàn phường được tiến hành và khu đất mà ông Kỷ nói mua của ông Lộc, không có ranh mốc thửa đất và vật kiến trúc trên đất mà là con đường nên cán bộ đo đạc đã đo hiện trạng không thể hiện thửa đất trên bản đồ. Đến năm 2001, ông Kỷ đã dựng nhà tạm xung quanh ghép ván gỗ với diện tích 3,5m x 4,5m. Phần dựng nhà tạm này lấn sang đất của ông Nguyễn Đăng Diệu 2m, bà Trần Thị Thúy Hồng là 1,6m và một phần con đường hiện hữu. Năm 2003, sau khi có đơn khiếu kiện của ông Diệu và bà Hồng, ông Kỷ đã tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm của 2 hộ trên và di chuyển hẳn nhà lên đường. Ngày 4-8-2003, UBND phường mời các bên lên để giải quyết  và yêu cầu ông Kỷ phải trả lại hiện trạng đường đi cho nhân dân tổ 22 cũ.

Tuy nhiên, ông Kỷ không những không chấp hành, mà đến tháng 11-2005, ông còn ngang nhiên sửa chữa, xây nhà không phép lấn bít toàn bộ đường đi chung. Tổ trật tự đô thị phường đã đến lập biên bản vi phạm hành chính trong xây dựng. Sau đó, UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính số 408/QĐ.UBP với số tiền là 300 ngàn đồng và buộc ông tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép. Thế nhưng đến nay ông Kỷ vẫn chưa thực hiện quyết định xử phạt, mà chỉ cho tháo dỡ 135m2 (2,7m và 50m). Ông Kỷ cho rằng: "135m2 này là đất của tôi hiến cho phường. Tổng diện tích đất còn lại của tôi là 325m2(6,5m x 50m). Sự việc này đã được Chủ tịch UBND phường ký xác nhận trong đơn đề nghị của tôi. Tôi không xây nhà trên đường đi chung. Nếu là đường đi thì phải có quy hoạch, phải có bản đồ, có tên đường chứ?".

Khi đề cập đến vấn đề này, ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường cho chúng tôi biết:  "Tôi có ký xác nhận cho ông Kỷ về việc trả lại 2,7m ngang đường đi chứ không xác định diện tích ông đang ở. Nếu văn bản tôi xác nhận sai tôi sẽ có trách nhiệm thu hồi lại". Ông Đa cũng xác nhận, hiện trạng con đường này khoảng 8m, toàn bộ công trình nhà ở của ông Kỷ đều xây trên đường. Ông Đa cũng cho biết thêm, nguyên nhân phường chậm giải quyết là do hồ sơ những năm trước chủ yếu là biên bản tranh chấp giữa một số hộ dân và ông Kỷ nên dựa vào đó phường không thể xử lý được. Hiện nay, phường đang tiến hành xác minh nguồn gốc đất từ ông Kỷ, rồi lấy ý kiến của các ban, ngành và các hộ dân để củng cố hồ sơ kiến nghị UBND TP. Biên Hòa cho cưỡng chế toàn bộ công trình nhà của ông Kỷ. Về nguồn gốc đất mà ông Kỷ cung cấp, UBND phường sẽ kiến nghị thanh tra thành phố vào cuộc để làm rõ.

Ông Kỷ xây nhà lấn đường nên đoạn đường có chỗ chỉ còn chưa đầy 1m.

Theo phản ánh của người dân, ở trên con đường này, ngoài ông Kỷ, còn có ông Đồng Xuân Vũ, là cán bộ phường Long Bình lấn chiếm đường. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ cho rằng: "Khi mua đất này, chủ cũ đã xây tường rào bao xung quanh, cây cỏ lại um tùm nên tôi không biết có con đường này. Nếu Nhà nước có nhu cầu lấy lại đất thì tôi sẵn sàng trả nhưng phải đền bù tài sản trên đất cho tôi". Sự việc này người dân khiếu nại đã lâu nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm khiến người dân phải khiếu nại vượt cấp. Thực tế, trên con đường có 2 trường mẫu giáo với cả ngàn học sinh. Việc ông Kỷ xây nhà trên con đường gây khó khăn cho người dân khi lưu thông, vì trên đường có đoạn hiện chỉ còn chưa đầy 1m. Chúng tôi kiến nghị UBND phường Long Bình và các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa nhanh chóng có giải pháp xử lý để trả lại hiện trạng con đường, tạo thuận lợi cho bà con khi lưu thông, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều