
Mặc dù là một phường nội ô của TP. Biên Hòa, nhưng nhiều năm nay bà con khu phố 3 và 4, phường Tân Hiệp vẫn chưa được sử dụng điện theo giá quy định của Nhà nước. Phần lớn bà con phải sử dụng lại của một số hộ dân ở khu vực bên ngoài, do đường dây quá xa, lại không bảo đảm an toàn, điện năng hao hụt trên đường dây nhiều, dẫn đến giá điện quá cao, từ 2.500 đồng đến 2.900 đồng, cá biệt có hộ thu đến 3.000 đồng/KWh điện.
Mặc dù là một phường nội ô của TP. Biên Hòa, nhưng nhiều năm nay bà con khu phố 3 và 4, phường Tân Hiệp vẫn chưa được sử dụng điện theo giá quy định của Nhà nước. Phần lớn bà con phải sử dụng lại của một số hộ dân ở khu vực bên ngoài, do đường dây quá xa, lại không bảo đảm an toàn, điện năng hao hụt trên đường dây nhiều, dẫn đến giá điện quá cao, từ 2.500 đồng đến 2.900 đồng, cá biệt có hộ thu đến 3.000 đồng/KWh điện. Chưa kể nguồn điện này lúc có, lúc không, thường thì quá yếu không đảm bảo cho sinh hoạt.
Khu phố 3 và một phần khu phố 4, phường Tân Hiệp nằm trong quy hoạch khu Liên hợp thể dục - thể thao của tỉnh và là đất công, do Nhà nước quản lý theo Quyết định số 192/QĐ.CT.UBT ngày 15-1-2001 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do đó Nhà nước không có chủ trương xây dựng lưới điện hạ thế cho khu vực. Tuy nhiên, trong khi chờ thực hiện quy hoạch và thể theo nguyện vọng của đa số bà con ở đây, UBND tỉnh và UBND TP.Biên Hòa đã có văn bản chấp thuận đầu tư một trạm biến áp nằm ngoài khu quy hoạch (tại nhánh Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai) để tạm cấp điện cho các hộ dân hiện có tại khu phố 3 và 4 theo hình thức bán điện qua điện kế cụm, để tạm thời cung ứng điện phục vụ trước mắt đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
Sau khi được cấp trên chấp thuận, UBND phường Tân Hiệp đã cho triển khai chủ trương trên đến các tổ dân phố; tiến hành khảo sát, lên bản vẽ thiết kế, báo giá và cuối cùng họp dân lấy ý kiến thống nhất phương pháp thực hiện xây dựng đường dây hạ thế sau điện kế tổng. Sau 3 cuộc họp lấy biểu quyết, hơn 90% của gần 1.000 hộ dân ở cả 2 khu phố 3 và 4 nhất trí, với tổng kinh phí xây dựng là trên 1.062 triệu đồng, bình quân mỗi hộ phải đóng góp 2.450.000 đồng, tùy hộ gần, xa để có mức đóng góp cho hợp lý. Đại diện hai trưởng khu phố đứng ra ký kết hợp đồng với đơn vị thi công. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều hộ dân tỏ ra rất phấn khởi. Bà Phạm Thị Nhâm, một người dân ở tổ 6, khu phố 3, vui vẻ cho biết: Gia đình bà sống ở đây hơn 10 năm, phải sử dụng điện lại của tư nhân với giá cao, điện lại rất yếu, nhiều lúc không sử dụng bơm nước được, nay được sử dụng điện của Nhà nước giá phải chăng, điện năng sẽ ổn định bà rất mừng.
Được biết, đến nay đường điện vào khu phố 3 và 4, phường Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành. Hiện ngành điện đang gắn điện kế đến từng hộ gia đình. Chỉ trong một vài ngày tới, bà con nhân dân khu phố 3 và 4 sẽ có điện sử dụng theo giá quy định của Nhà nước.
Hương Li


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










