
Đường hẻm 139 thuộc tổ 1, KP 1, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa (giáp ranh với Phòng Hậu cần, Công an tỉnh) là lối đi chung của 8 hộ dân. Từ trước đến nay do không được sửa chữa nâng cấp nên mỗi khi trời mưa đường rất lầy lội. Vừa qua, Phòng Hậu cần Công an tỉnh tiến hành đổ đất nâng cấp đường ra vào. Để tránh tình trạng ngập úng, các hộ dân trong hẻm đã cùng nhau đóng góp nâng cấp con đường cho sạch đẹp, khang trang hơn theo chủ trương của phường và thành phố...
Đ
ường hẻm 139 thuộc tổ 1, KP 1, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa (giáp ranh với Phòng Hậu cần, Công an tỉnh) là lối đi chung của 8 hộ dân. Từ trước đến nay do không được sửa chữa nâng cấp nên mỗi khi trời mưa đường rất lầy lội. Vừa qua, Phòng Hậu cần Công an tỉnh tiến hành đổ đất nâng cấp đường ra vào. Để tránh tình trạng ngập úng, các hộ dân trong hẻm đã cùng nhau đóng góp nâng cấp con đường cho sạch đẹp, khang trang hơn theo chủ trương của phường và thành phố. Tuy nhiên, do hộ bà Nguyễn Thị Hai ở đầu hẻm 139 xây dựng nhà lấn chiếm đường để buôn bán nên việc nâng cấp đường bị trở ngại. Trước tình trạng trên, các hộ dân đã làm đơn gửi lên UBND phường Tân Tiến và các cơ quan chức năng phản ánh: "Hộ bà Nguyễn Thị Hai xây cất lấn chiếm gần hết đường hẻm là lối đi công cộng làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân trong hẻm. Bà Hai ngang nhiên dựng mái che lấn ra đường, xây bậc tam cấp, trồng hàng trụ rào cản trở lối đi, bày bếp giữa đường, xây nhà vệ sinh xoay cửa ra đầu ngõ hẻm làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường... Người dân đã nhiều lần gửi đơn nhưng UBND phường Tân Tiến vẫn chưa giải quyết".Tìm hiểu sự việc, chúng tôi
được biết, ngày 13-1-2006, đại diện UBND phường, trưởng KP1 đã tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà đất tại số nhà 139 của bà Nguyễn Thị Hai. Kết quả kiểm tra cho thấy bà Hai đã xây dựng lấn chiếm hẻm, diện tích lấn chiếm tính từ tường nhà bà Hai ra hẻm 139, đoạn đầu có chiều ngang là 2,1m, đoạn cuối là 1,1m, chiều dài là 7,3m. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu bà Hai trong thời hạn từ ngày 13-1 đến ngày 19-1-2006 phải tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại hiện trạng con đường như cũ để nhân dân trong tổ tiến hành thực hiện công trình xã hội hóa giao thông. Nhưng đến ngày 19-1-2006, bà Hai chỉ tháo dỡ mái che, các cọc sắt còn lại, bậc tam cấp nền móng bằng gạch men chưa được tháo dỡ.Ông Hà Ngọc
Đài, tổ trưởng tổ 1 cùng các hộ dân trong tổ bức xúc: "Con hẻm trên có từ mấy chục năm nay, trong họa đồ địa chính năm 1957 có vẽ con hẻm này với chiều rộng khoảng 6m. Nhưng từ khi bà Hai về cất nhà ở ngay đầu hẻm đã ngang nhiên xây cất và lấn dần con hẻm. Hiện tại, chiều rộng đoạn đầu hẻm chỉ còn khoảng 2m. Chúng tôi kiến nghị chính quyền can thiệp để bà Hai tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại hiện trạng ban đầu cho con hẻm".Trong khi Nhà nước phải chi ngân sách cho việc
đền bù giải tỏa, mở đường sá cho thông thoáng xứng tầm đô thị loại II thì lại có hộ ngang nhiên lấn chiếm đường đi của tập thể làm của riêng. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý hành vi trên, trả lại lối đi thông thoáng cho người dân.Kim Liễu


![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)