
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nga, ngụ tại số nhà 207/21, KP2, phường Tam Hiệp,TP.Biên Hòa khiếu nại UBND phường Tam Hiệp đập tường rào của nhà bà để làm đường đi nhưng khi đường làm xong thì tường rào để đó không ngó ngàng gì đến.
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nga, ngụ tại số nhà 207/21, KP2, phường Tam Hiệp,TP.Biên Hòa khiếu nại UBND phường Tam Hiệp đập tường rào của nhà bà để làm đường đi nhưng khi đường làm xong thì tường rào để đó không ngó ngàng gì đến. Tuy nhiên, khi chúng tôi xác minh thực tế thì khiếu nại của bà Nga là không đúng. Bên cạnh đó, người dân và chính quyền phường còn phản ánh những sai phạm của bà Nga suốt nhiều năm nay mà vẫn chưa bị xử lý, như xây dựng lấn chiếm hành lang lưới điện, cơi nới nhà lấn chiếm đất nhà nước.
Nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của bà con, UBND phường Tam Hiệp phối hợp cùng nhân dân đã tổ chức làm con đường vào KP2, lấy mốc từ quốc lộ 15 chạy dài đến sông Đồng Nai. Con đường được thi công từ tháng 8-2005, đến tháng 12-2005 thì hoàn chỉnh phần nền nhưng chưa trải nhựa được. Nguyên nhân là trên tuyến đường phía bên phải (từ đầu quốc lộ 15 đi vào) có một đoạn mương chưa được thi công, các hộ liên quan đều chấp thuận di dời tường rào nhưng chỉ có hộ bà Nga không chấp hành. Ngày 20-12-2005, tại buổi làm việc với chủ tịch UBND phường, bà Nga đã đồng ý cho đào đường mương thoát nước băng qua tường rào nhà của bà, làm xong gia đình sẽ tự trám lại, nhưng cuối cùng đường thoát nước không thi công bên phía nhà bà Nga. Để đảm bảo mỹ quan cho con đường, phường tiếp tục yêu cầu bà Nga cho dời tường rào vô 30 cm và thỏa thuận phường sẽ làm lại hàng rào như cũ. Bà Nga đã đồng ý, UBND phường đã cho xây tường rào của bà gần xong, chỉ còn công đoạn ốp tường. Nhưng do bà Nga cất gạch ốp tường ở trong nhà, nhiều lần thợ đến làm thì không có bà ở nhà nên không lấy gạch ra làm được. Vì vậy, đến nay phần tường rào này vẫn chưa hoàn thiện. Theo ông Nguyễn Hiếu Thanh, cán bộ địa chính của phường: "Phần lỗi này không phải từ phía phường. Phường đã yêu cầu bà Nga nếu đi vắng thì phải gửi gạch ốp tường bên nhà hàng xóm để thợ đến làm nhưng bà Nga không chấp hành. Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, phường đã mời bà Nga lên UBND phường để bàn thực hiện cho xong công trình này". Ông Thanh còn cho biết, đã nhiều năm nay chính quyền và nhân dân KP2, phường Tam Hiệp rất bức xúc trước những vi phạm của bà Nga xây dựng lấn chiếm đất Nhà nước và hành lang an toàn mạng lưới điện mà vẫn không bị cơ quan nào xử lý?
Được biết, nguồn gốc căn nhà của bà Nga đang ở là do Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai quản lý. Bà Nga thuê từ năm 1983; đến năm 1997, bà Nga làm đơn xin Công ty kinh doanh nhà sửa chữa lại do nhà xuống cấp. Sau đó, bà Nga lợi dụng việc xây dựng lên lầu đúc lấn chiếm hành lang lưới điện, cơi nới chiếm thêm phần mặt đường với diện tích 26,43m2, nhưng sau này UBND phường xác định lại là 41,8m2. Thời điểm này, UBND phường kết hợp Công ty kinh doanh nhà và các ngành liên quan đã lập biên bản đề nghị bà Nga tháo gỡ trả lại hiện trạng ban đầu nhưng bà Nga không chấp hành. Đến ngày 18-12-1997, UBND TP. Biên Hòa đã ra Quyết định số 675/QĐ về việc xử lý, cưỡng chế tháo dỡ phần nhà sửa chữa vi phạm hành lang an toàn mạng lưới điện nhưng không hiểu vì sao đến nay đã 9 năm, chủ hộ là bà Nga vẫn không chấp hành, mà các cơ quan chức năng cũng không có biện pháp xử lý dứt điểm? Ông Võ Văn Minh, Trưởng KP2 bức xúc: "Bà con khu phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý việc bà Nga xây dựng lấn chiếm đất của Nhà nước cũng như lấn chiếm hành lang lưới điện. Do bà Nga lấn chiếm được nên một số hộ xung quanh nhà bà cũng lấn chiếm đất của Nhà nước. Nếu không giải tỏa phần xây dựng lấn chiếm hành lang lưới điện thì bà con nơi đây luôn lo sợ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
Vừa qua, UBND phường Tam Hiệp đã phối hợp với Phòng quản lý đô thị và quản lý nhà Đồng Nai xác định việc lấn chiếm của bà Nga. UBND phường đã 3 lần mời bà lên làm việc để thống nhất biện pháp giải quyết nhưng bà không chấp hành, cố tình tránh né. Vì vậy, chủ tịch UBND phường cũng đã gửi văn bản lên UBND TP.Biên Hòa đề nghị lên UBND thành phố cho tiếp tục xử lý cưỡng chế đối với hộ bà Nguyễn Thị Nga. Dư luận ở phường Tam Hiệp cho rằng, liệu có sự bao che nào cho hành vi ngang nhiên lấn chiếm của bà Nga? Rất mong các ngành chức năng của TP.Biên Hòa sớm có câu trả lời.
Đặng Ngọc

![[Infographic] Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi): Nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển hàng không hiện đại, bền vững](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-hang-khong_20251214223641.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Nóng] Cận cảnh chiếc tàu bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_7835_20251215164618.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] 5 điểm mới mang tính đột phá của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b1_20251214210739.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi): Hoàn thiện hệ thống, tạo đột phá phát triển nhân lực](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111_20251215111219.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)

