
Nhà ông Nguyễn Văn Oánh ở số 93/31A, tổ 41B, KP8, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa được xây dựng lại vào những năm 1996-1997, trên thửa đất có diện tích 1.853m2 do cha mẹ chia cho. Trước khi xây dựng, năm 1993 khu đất này đã được cơ quan chức năng đo đạc, cắm mốc lộ giới.
Nhà ông Nguyễn Văn Oánh ở số 93/31A, tổ 41B, KP8, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa được xây dựng lại vào những năm 1996-1997, trên thửa đất có diện tích 1.853m²do cha mẹ chia cho. Trước khi xây dựng, năm 1993 khu đất này đã được cơ quan chức năng đo đạc, cắm mốc lộ giới. Vì vậy khi đập bỏ nhà cũ, xây lại nhà mới, vợ chồng ông Oánh không chỉ xây nhà lui vào, mà phần tường rào cũng được xây dựng theo đúng chỉ số lộ giới. Trong thời gian Nhà nước chưa thực hiện việc mở đường, phần đất ngoài hàng rào (trong quy hoạch lộ giới) rộng gần 140m2, gia đình ông Oánh chỉ sử dụng trồng rau khoai lang, rau bí, để cải thiện đời sống.
Thế nhưng, căn cứ quyết định thu hồi đất số 483/QĐ.CT.UBT ngày 25-2-2002 của UBND tỉnh, kèm theo bản đồ thu hồi đất số 96/BĐĐC ngày 31-12-2001 của Trung tâm kỹ thuật địa chính - nhà đất đo vẽ, đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận ngày 28-1-2002, hộ ông Oánh đang sử dụng thửa đất số 62, tờ bản đồ địa chính số 25, phường Tân Phong có tổng diện tích 1.714,3m2, không có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án nâng cấp đường Đồng Khởi. Vì vậy, năm 2002 khi thực hiện việc mở rộng, nâng cấp đường Đồng Khởi, cơ quan chức năng đã không bồi thường phần diện tích gần 140m2 nằm ngoài hàng rào của gia đình ông Oánh. Điều đáng nói là trên cùng một thửa đất, sau giải phóng cha mẹ ông Oánh chia cho các con và giữ lại một phần để ở, thì phần đất của các chị em của ông Oánh và mẹ ông Oánh đều được bồi thường. Cụ thể, hộ bà Nguyễn Thị Dự (ở số 93/31, kế nhà ông Oánh), diện tích giải tỏa 175,6m2 và vật kiến trúc trên đất được bồi thường 38.564.000đ (tính theo giá trị đất nông nghiệp là 219.615đm2); hộ bà Nguyễn Thị Mười (em gái ông Oánh, ở số 93/3/C, cách nhà ông Oánh 3 căn) cũng xây nhà cùng thời điểm với nhà ông Oánh và cũng dời hàng rào vào đúng mốc lộ giới nhưng vẫn được bồi thường giá trị đất và vật kiến trúc trên đất. Riêng hộ ông Oánh chỉ được bồi thường 2 cây kiểng, 4 ống cống với số tiền 2.326.000đ, riêng diện tích gần 140m2 không được bồi thường. Theo một cán bộ UBND phường Tân Phong cho biết, diện tích 1.853m2 (kể cả phần quy hoạch lộ giới đường Đồng Khởi) thuộc thửa 62, tờ bản đồ 25, có nguồn gốc của cha mẹ ông Oánh khai phá từ trước giải phóng. Hàng năm, ông Oánh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Việc bồi thường không đầy đủ, thiếu công bằng trong quá trình giải tỏa, nâng cấp đường Đồng Khởi vừa làm thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của một số người chấp hành tốt chủ trương, chính sách như ông Oánh vừa gây bất bình trong dư luận.
Được biết, ngoài hộ ông Oánh, còn có một vài hộ khác cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và môi trường, UBND phường Tân Phong hiện đang làm báo cáo xác định rõ nguồn gốc đất và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Hương Li





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









