
Từ nhiều năm nay, trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) vẫn phải học 3 ca/ngày. Bởi ngôi trường có 10 phòng học đã cũ kỹ xuống cấp nhưng có đến 30 lớp học. Trong khi đó, dự án xây dựng trường đã có từ 3 năm, nhưng nó vẫn còn... trên giấy.
Từ nhiều năm nay, trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) vẫn phải học 3 ca/ngày. Bởi ngôi trường có 10 phòng học đã cũ kỹ xuống cấp nhưng có đến 30 lớp học. Trong khi đó, dự án xây dựng trường đã có từ 3 năm, nhưng nó vẫn còn... trên giấy.
* Trường học ca ba trong thành phố
Ngôi trường đã quá chật hẹp, phòng học không đúng quy cách, một số phòng học còn mượn tạm cơ sở của trường mẫu giáo. Tất cả vật dụng dạy học, máy móc văn phòng, hồ sơ và nơi làm việc của ban giám hiệu, thầy cô giáo đều gói gọn trong căn phòng không đầy 100m2. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường cho sửa chữa lại các cánh cửa đã bị hư hỏng. Trong văn phòng nóng nực chật chội, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Chính thở dài: "Trường đang chờ di dời, nên cơ sở vật chất đang phải tạm bợ như thế này. Biết làm sao được, dù không muốn nhưng chúng tôi cũng phải tiếp tục sắp xếp học ba ca. Năm học mới này sỉ số học sinh toàn trường là 950 em. Thời gian học hàng ngày ở ngôi trường này được sắp xếp như sau: ca 1 học từ 6 giờ 30 đến 10 giờ; ca 2 học từ 10 giờ 5 đến 12 giờ 30; ca 3 học từ 13 giờ 30 đến 17 giờ". Thấy Chính cho biết thêm: "Trường đã có dự án xây dựng tại địa điểm mới từ mấy năm nay, nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa được triển khai, nên cơ sở xuống cấp và không đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh". Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho chúng tôi biết: "Trong các kỳ họp HĐND phường, cử tri đều phản ánh về việc này, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể chuyển ý kiến cử tri lên cấp trên xem xét".
![]() |
| Đường vào KP2, phường Long Bình đang bị hàng chục hộ dân lấn chiếm bít luôn cả lối vào khu vực xây dựng trường TH Phan Bội Châu. |
* Dự án vẫn còn... trên giấy!
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Trường tiểu học Phan Bội Châu nằm trong quy hoạch của khu công nghiệp Amata. Vì vậy từ tháng 9-2003, UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh gần 1 hécta đất do Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 2 đang sử dụng tại KP2, phường Long Bình giao cho Trường tiểu học Phan Bội Châu xây dựng trường học. Cùng với quyết định này, UBND tỉnh cũng thu hồi 752,3m² đất nằm trong quy hoạch mở đường giao cho UBND TP. Biên Hòa có trách nhiệm giải phóng mặt bằng và quản lý, sử dụng làm đường giao thông theo quy định. Đây là diện tích đất trong phần lộ giới đường vào KP2 đã bị người dân lấn chiếm xây nhà cửa từ nhiều năm nay. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, trong diện tích đất để xây dựng Trường tiểu học Phan Bội Châu đang có 37 hộ dân lấn chiếm, bên ngoài hành lang đường khu phố có khoảng 60 hộ dân lấn chiếm bao kín khu đất xây trường học. Vì vậy nếu không giải tỏa các hộ lấn chiếm thì việc xây trường học sẽ gặp nhiều khó khăn như: không có đường vào, vấn đề mỹ quan xung quanh khu vực trường... Ông Trương Phúc Hậu, Phó giám đốc Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa cho rằng: "Việc giải tỏa các hộ lấn chiếm là việc phải làm trong dự án xây dựng đường khu phố. Vấn đề chính trong việc triển khai xây dựng trường Phan Bội Châu là do nhiều khâu. Ban đầu dự án xây dựng Trường tiểu học Phan Bội Châu là do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư, sau đó lại giao cho UBND TP. Biên Hòa làm chủ đầu tư, đến khi triển khai dự án lại có một số thay đổi theo Luật Xây dựng, vì vậy một số chính sách và giá cả thay đổi dẫn đến dự toán công trình cũng phải thay đổi. Việc các hộ dân lấn chiếm đất cũng là một trong những vướng mắc cho việc thực hiện dự án, chúng tôi đã có kiến nghị UBND TP. Biên Hòa giải tỏa các hộ lấn chiếm". Theo ông Hậu thì hiện nay Ban quản lý dự án đã điều chỉnh xong dự toán công trình, chờ cấp trên phê duyệt là có thể tổ chức đấu thầu vào khoảng quý 4 năm 2005. Nếu đúng thời hạn và quy trình thì phải vào năm học sau, thầy và trò Trường tiểu học Phan Bội Châu mới có cơ sở mới để ổn định việc học và dạy. Nhưng một thực tế trước mắt cho thấy rằng, việc xây dựng trường sẽ gặp khó khăn khi mà tình trạng lấn chiếm đất xung quanh khu vực trường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Như vậy lại thêm một năm nữa học sinh ở Trường tiểu học Phan Bội Châu phải học ca ba. Chuyện tưởng chừng chỉ có ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh, lại xảy ra ngay tại TP. Biên Hòa.
Mạnh Thắng















