Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẽ buộc tháo dở những công trình "kỳ dị"...

10:06, 10/06/2005

Trong những năm gần đây, TP. Biên Hòa có thêm nhiều tuyến đường mới, được nâng cấp mở rộng, nhờ đó cảnh quan đô thị của thành phố đã đẹp hơn.

Một căn nhà "tam giác" mới được mọc lên ở đường Võ Thị Sáu.

Trong những năm gần đây, TP. Biên Hòa có thêm nhiều tuyến đường mới, được nâng cấp mở rộng, nhờ đó cảnh quan đô thị của thành phố đã đẹp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít những công trình được xây dựng trên những mảnh đất "đầu thừa, đuôi thẹo". Những căn nhà mỏng, chen lẫn trên bộ mặt phố phường mới, làm xấu đi cảnh quan chung.

Sau khi đường Nguyễn Văn Trỗi được nâng cấp, mở rộng, căn nhà số 88/1A của bà Hoàng Thị Tép được xây dựng lại vẫn ở mặt tiền đường nhưng thực sự chỉ có hơn 2 mét ngang, còn lại một rẻo đất khoảng 3 mét chiều ngang, sâu khoảng 0,4m trước mặt nhà bà Tép vẫn thuộc phạm vi đất của căn nhà khác ở kế cận. Chủ rẻo đất này xác nhận chủ quyền của mình bằng cách xây lên một bức tường gạch cao che chắn trước căn nhà 88/1A và tận dụng làm nơi buôn bán sát ngay lề đường phố. Năm 2004, đường Lương Văn Thượng ở phường Quang Vinh được xây dựng mới, liền sau đó là những căn nhà siêu mỏng mới được xây dựng lên ở mặt tiền đường phố. Có căn nhà chiều sâu chỉ 1,2m - 1,5m, chiều rộng theo mặt đường hơn chục mét, được chủ đất dựng lên nhà cao 2 tầng. Nhiều rẻo đất nhỏ diện tích 10-15m²dọc theo đường phố được chủ đất rào lại bằng dây thép gai làm xấu đi bộ mặt của một đường phố mới. Trước mặt căn nhà số 55/4, đường Lương Văn Thượng là một rẻo đất nhỏ hình tam giác, diện tích không đầy 15m²  thuộc sở hữu của ông Tô Văn Đoan. Khi mở đường Lương Văn Thượng, ông Đoan là hộ phải giải tỏa trắng và được tái định cư nơi ở mới. Nhưng rẻo đất nhỏ còn lại của ông Đoan thì chưa được đền bù vì công trình không làm đến. Không đủ điều kiện được phép xây dựng, ông Đoan cho xây tường ngang, giăng kẽm gai bao kín rẻo đất trước mặt ngôi nhà 55/4. Đường Võ Thị Sáu (đường 5 nối dài) mới được xây dựng hiện cũng đã mọc lên một căn nhà tam giác trông không giống ai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng quản lý đô thị Biên Hòa cho biết, theo Nghị định 39 thì quy chuẩn xây dựng phải có diện tích từ 40m² trở lên (Nghị định sắp được triển khai), công trình phải có chiều rộng theo mặt đường và chiều sâu tối thiểu từ 3m trở lên. Vừa qua, trong thời điểm mở đường đã có một số trường hợp xây dựng không đúng quy định, hiện phòng đang kiểm tra lại. Thành phố đã buộc tháo dỡ một số công trình xây dựng không đúng quy định, như công trình nhà 3 tầng trước Trường trung học Văn hóa nghệ thuật. Ông Đồng cũng nêu kiến nghị, chủ đầu tư khi thu hồi  đất thực hiện dự án, đối với diện tích đất còn lại dưới 20m² có ảnh hưởng đến công trình thì nên đền bù giải tỏa. Đối với những căn nhà mỏng, những công trình nhếch nhác trên đường phố mới mở đã phá vỡ cảnh quan đô thị, làm xấu đi bộ mặt thành phố, nhiều ý kiến của người dân cho rằng  Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ hơn tình trạng xây dựng lộn xộn, kém mỹ quan này.

 

 Mạnh Thắng

Tin xem nhiều