Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẽ buộc tháo dỡ những công trình "kỳ dị"!

09:06, 27/06/2005

Báo Đồng Nai số 1016 ra ngày 11-6-2005, trên trang 10 có bài: "Sẽ buộc tháo dỡ những công trình "kỳ dị"". Bài báo phản ánh những căn nhà được xây dựng trên diện tích quá hẹp không đảm bảo mỹ quan chung của đô thị.

Căn nhà "tam giác" ở đường Võ Thị Sáu.
Báo Đồng Nai số 1016 ra ngày 11-6-2005, trên trang 10 có bài: "Sẽ buộc tháo dỡ những công trình  "kỳ dị"". Bài báo phản ánh  những căn nhà được xây dựng trên diện tích quá hẹp không đảm bảo mỹ quan chung của đô thị. Sau khi báo phát hành, mới đây UBND phường Thống Nhất  có công văn số 58/UBP, ngày 16-6-2005, trả lời về những căn nhà nhỏ hẹp trên địa bàn phường như sau:

Căn nhà 262A/4, khu phố 2, phường Thống Nhất, thuộc tờ bản đồ địa chính số 10, thửa 74 có diện tích 41,1m2 là của ông Nguyễn Văn Hoàng. Khi thực hiện công trình đường 5 nối dài (nay là đường Võ Thị Sáu), chủ đầu tư đã thu hồi diện tích 27,7m², phần còn lại 13,4m² là một góc nhỏ, hình tam giác. Trong quá trình giải tỏa và bàn giao mặt bằng, địa phương đã phát hiện và vận động gia đình ông Hoàng làm đơn xin giải tỏa trắng phần còn lại, nhưng không được gia đình ông Hoàng đồng ý, mà  chỉ giao phần đất được giải tỏa và nhận đất tái định cư trong khu dân cư đường 5. Sau khi tự tháo dỡ căn nhà và bàn giao mặt bằng xong, gia đình ông Hoàng đã tiến hành sửa chữa phần nhà còn lại (không phải xây mới), nên hiện căn nhà thấp hơn mặt đường hiện tại.

Không chỉ có hộ ông Hoàng, hiện nay trên tuyến đường Võ Thị Sáu mới, vẫn còn một số trường hợp sau khi giải tỏa diện tích còn lại chỉ  trên 20m², nhưng chiều sâu chỉ từ 1-3m, chiều dài

 

 từ 15-20m, nếu xây dựng lại trông rất khó coi. Do đó, để giúp địa phương dễ quản lý trong việc xây dựng trên phần đất còn lại sau khi đã giải tỏa, thu hồi đất, UBND phường Thống Nhất kiến nghị cơ quan chức năng khi thu hồi đất, phần còn lại dưới 20m² hoặc dị dạng, dù đất ở hoặc đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng (còn là đất nông nghiệp) nên tiến hành kiểm kê thu hồi luôn. Không nên vì để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, để các hộ tự tháo dỡ, lùi vào phần đất còn lại sửa chữa, xây dựng tiếp, để lại hậu quả không tốt cho địa phương.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều