Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kinh doanh cần phải chấp hành đúng pháp luật

08:06, 06/06/2005

Mặc dù đã chọn một địa điểm cách xa khu dân cư (thuộc cánh đồng Bàu Kè, ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành) để xây dựng cơ sở chăn nuôi heo, thế nhưng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, ông Trần Xuân Doanh (ngụ tại tổ 3, khu phố 7, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) đã tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi với số lượng lớn.

Cơ sở chăn nuôi của ông Doanh.

Mặc dù đã chọn một địa điểm cách xa khu dân cư (thuộc cánh đồng Bàu Kè, ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành) để xây dựng cơ sở chăn nuôi heo, thế nhưng  khi  chưa  được    quan có thẩm quyền cho phép, ông Trần Xuân  Doanh  (ngụ tại tổ 3, khu phố 7, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) đã tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi với số lượng lớn. Trong quá trình chăn nuôi, cơ sở của ông đã gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất của gần 2  hécta lúa của bà con nông dân trong khu vực.

Theo kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện Long Thành, hệ thống xử lý chất thải và nước thải của cơ sở đầu tư không tương xứng với quy mô chăn nuôi, lại hay bị hư hỏng, nên trong quá trình chăn nuôi nước thải chưa qua xử lý dễ bị rò rỉ, thẩm thấu qua tường rào, dẫn ra các ruộng lúa làm thiệt hại đến năng suất và ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân. Phòng TN-MT huyện Long Thành đã yêu cầu chủ  cơ sở phải khẩn trương bơm hút nước thải ở hồ chứa lộ thiên trong khuôn viên trại, đưa đi nơi khác xử lý; hạ quy mô đàn heo xuống tương ứng với hệ thống xử lý nước thải; đồng thời liên hệ với Sở TN-MT đăng ký về đảm bảo môi trường của cơ sở. Điều đáng nói là mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xã Phước Tân đã nhiều lần kiểm tra, nhưng chủ cơ sở vẫn chưa chấp hành triệt để theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Ông Trần Xuân Doanh cho biết hiện cơ sở đã bồi thường thiệt hại cho các hộ dân theo giá hai bên tự thỏa thuận. Mặt khác, cơ sở cũng  thường xuyên thuê xe bơm hút nước thải đưa đi xử lý. Riêng các thủ tục về pháp lý, chủ cơ sở đang liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn tất.

Việc đầu tư hàng tỷ đồng để chăn nuôi là việc làm được Nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh cũng cần phải thực hiện theo đúng thủ tục của pháp luật quy định.

 

Hương Li

Tin xem nhiều