Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sao lại có bãi rác trong khu dân cư?

09:05, 23/05/2005

Từ nhiều tháng nay, người dân ở ấp Trầu, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) phải khổ sở vì mùi hôi thối, nạn ruồi muỗi phát sinh từ bãi rác nằm trong khu dân cư của ấp.

Khoảng 50% rác tại hầm đất này là rác thải công nghiệp.
Từ nhiều tháng nay, người dân ở ấp Trầu, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) phải khổ sở vì mùi hôi thối, nạn ruồi muỗi phát sinh từ bãi rác   nằm trong khu dân cư của ấp. Bãi rác này không chỉ có rác sinh hoạt mà còn có cả rác thải công nghiệp từ các KCN trong huyện đổ về. Do không có đơn vị nào quản lý   nên các xe đổ rác "thoải mái" đổ tất cả các loại rác thải xuống đây.
 

* Ô nhiễm từ bãi rác

Bãi rác này được hình thành trên một hầm đất sâu, rộng gần 2 hécta, nằm cách các hộ dân tổ 19 khoảng 30m, cách trụ sở UBND xã khoảng 300m. Trước kia, nơi này là khu đất cao, một số doanh nghiệp tư nhân lấy đất để san lấp mặt bằng nên hiện giờ khu đất này trũng hơn đất của các hộ dân xung quanh. Vào khoảng tháng 10-2004, nhiều xe chở các loại rác thải công nghiệp như: thùng các-ton, xốp cao su, đế giày, vải vụn, sắt, chì... ngang nhiên đổ rác xuống đây vào ban ngày. Từ đó, người lượm rác đến đây thu gom những thứ có thể bán được rồi đốt những rác thải không bán được. Do lo sợ khói thải từ rác công nghiệp độc hại nên người dân đã báo lên chính quyền địa phương thì được trả lời là "huyện cho phép đổ tạm". Thấy việc "đổ tạm" này kéo dài, người dân đã tự tìm biện pháp ngăn chặn các xe chở rác bằng cách đóng cọc, rào lưới B40, cắm chông trên đường xuống bãi rác nhưng chính quyền địa phương đã cho dân phòng ra gỡ bỏ.

Hiện nay, lượng rác đổ về đây ngày càng nhiều khiến hầm đất trở thành một bãi rác khổng lồ, không chỉ có rác thải công nghiệp mà còn có cả rác thải sinh hoạt của các xã lân cận như: Hiệp Phước, Long Tân và cả khu trung tâm huyện. Hàng ngày có hơn 10 chuyến xe chở rác từ các nơi về đổ ở bãi rác tạm này, trong đó có cả xe ép rác của Công ty dịch vụ, vệ sinh môi trường. Thế nhưng địa phương không hề có biện pháp nào để xử lý tình trạng ô nhiễm từ bãi rác. Những người lượm rác tùy tiện gom rác lại  đốt để dễ tìm kiếm rác kim loại. Do rác ẩm nên khi đốt, rác cứ cháy âm ỉ liên tục ngày và đêm. Chính vì vậy, mùi khói hôi thối lan tỏa ra khắp vùng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống tại tổ 19, than thở: "Dân cả tổ này phải sống chung với ruồi, nhặng và mùi hôi thối suốt mấy tháng qua. Mâm cơm dọn lên, ruồi bu đen vào thức ăn, vì vậy nhà nào có đám, cỗ  rất ái ngại với khách. Tội nghiệp nhất là người già và trẻ nhỏ cứ phải hít mùi khói này suốt ngày, nhất là khói đốt các chất thải công nghiệp rất độc hại". Ông Nguyễn Văn Lực, tổ trưởng tổ 19, ấp Trầu, cho biết: "Mùa nắng, mùi hôi thối đã kinh khủng,vậy mà mấy trận mưa đầu mùa vừa qua, khi nắng lên mùi hôi thối còn khủng khiếp hơn, theo đó, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở càng nhiều hơn.  Hầm đất thì trũng, mùa mưa này toàn bộ lượng nước thải từ rác sẽ thấm hết xuống đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm ở khu vực này!"

* Bao giờ mới được khắc phục?

Khi chúng tôi nêu những búc xúc của người dân về bãi rác này với chính quyền địa phương thì được ông Trương Văn Quyền, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thiền trả lời: "Trước đây có tình trạng các công ty mang chất thải công nghiệp đến đổ lén ở các hầm đất của tư nhân, nhưng địa phương đã ngăn chặn và họ không còn đổ rác ở khu vực này nữa. Có lẽ bãi rác thải công nghiệp này nằm ở hầm đất của xã Hiệp Phước giáp ranh xã  Phước Thiền nên người dân hiểu lầm bãi rác thuộc xã Phước Thiền". Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Quyền đã cử ông Nguyễn Văn Thâu, cán bộ xã đưa chúng tôi xuống hiện trường.  Khi đến tận nơi, ông Thâu cũng đã thốt lên: "Hầm đất này đúng là do xã quản lý nhưng mà sao rác ở đâu mang đến đổ nhiều dữ vậy, trước đây không nhiều đến thế!".

Trước sự việc này, ông Quyền cũng đã xác nhận: "Việc đổ rác tại hầm đất trên chỉ là tạm thời. Chủ yếu là do HTX Hiệp Hòa của xã Hiệp Phước thu gom rác thải của các xã lân cận mang về đổ tại đây, vì huyện chưa có quy hoạch bãi rác. Đổ rác ở hầm đất sâu thì nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm rất cao, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con". Riêng những chất thải công nghiệp, ông Quyền cho rằng do họ đổ lén, địa phương không hề hay biết(?). Ông Quyền cho biết, địa phương đã nhiều lần kiến nghị huyện di dời bãi rác ra khỏi khu dân cư nhưng được trả lời là sắp tới, khi huyện xây dựng xong khu xử lý rác thải ở xã Phước An, thì  bãi rác sẽ được di dời đến đó, do vậy hiện nay địa phương chỉ còn cách "phải chờ"...

Chỉ chưa đầy 8 tháng mà hầm đất gần 2 hécta này đã chứa đầy rác. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng của huyện nên sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, nhanh chóng di dời bãi rác tạm này ra khỏi khu dân cư  để trả lại không khí trong lành cho bà con ấp Trầu. Trong thời gian chờ đợi, về phía địa phương cũng cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng cố ý đổ rác thải công nghiệp trên địa bàn mình quản lý.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều