
Theo phản ánh của các hộ dân cư ngụ tại khu qui hoạch tập đoàn 54, khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa thì không biết tại sao đã hơn 10 năm nay, cơ sở hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
![]() |
| Một trong số những đoạn đường bị "bỏ quên" |
Theo phản ánh của các hộ dân cư ngụ tại khu qui hoạch tập đoàn 54, khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa thì không biết tại sao đã hơn 10 năm nay, cơ sở hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Họ đã nhiều lần gửi đơn lên Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai - đơn vị chịu trách nhiệm việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được sự phản hồi. Bức xúc trước tình trạng trên, người dân lại tiếp tục phản ánh đến HĐND phường Tam Hiệp, HĐND TP. Biên Hòa và gần đây nhất là phản ánh lên tổ đại biểu Quốc hội trong lần tiếp xúc cử tri.
Trước ý kiến bức xúc của người dân khu phố 5, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết khu quy hoạch tập đoàn 54 có 131 lô đất, đã phân lô bán cho các hộ dân và một số nhân viên của tập đoàn 54 cũ có nhu cầu về nhà ở. Đa số các hộ mua đất tại đây đã tiến hành xây nhà ở ổn định, vậy mà đến nay cơ sở hạ tầng ở khu vực vẫn chưa được xây dựng xong, mặc dù người dân đã đóng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ. Ông Lê Quang Năng, trưởng khu phố 5 bức xúc: "Ngay khi nhận được quyết định cấp đất, năm 1994, người dân đã tiến hành nộp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Với số tiền mỗi hộ phải đóng 13 triệu 900 ngàn đồng. Trong đó gồm các khoản như: ủi mặt bằng 1 triệu đồng, lắp đặt hệ thống thoát nước : 2 triệu đồng, cấp nước sinh hoạt : 2 triệu, làm đường : 5 triệu đồng, mắc điện : 3 triệu 900 ngàn đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai, đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực vào năm 1995, nhưng chỉ làm một phần rồi để đó. Tiền thì chúng tôi đã đóng đầy đủ nhưng trong suốt 3 năm (1994 -1997), mạng lưới điện vẫn chưa được xây dựng, chúng tôi không có điện để dùng, phải câu nhờ điện của một hộ dân ở khu vực lân cận với mức giá chênh lệch gấp 3 lần so với mức giá Nhà nước qui định. Hệ thống thoát nước không có, đành phải xả nước sinh hoạt ra đường gây ngập úng lầy lội..."
Không thể tiếp tục chờ đợi, người dân lại làm đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp. Năm 1998, Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai đã cho thi công tiếp phần cơ sở hạ tầng còn lại. Theo đó, đường nội bộ khu phố, vỉa hè thực hiện đạt khoảng 70% khối lượng thiết kế; cấp nước 100%; điện 100%; riêng hệ thống thoát nước vẫn còn một vài đoạn chưa hoàn chỉnh. Thực tế hiện nay tại khu phố, nhiều đoạn còn bị bỏ quên như đường đi, đường thoát nước với độ dài khoảng 300m. Người dân ở đây nói vui với nhau: "Thôi cứ tiếp tục gửi đơn, mỗi lần phản ánh được làm thêm một chút, nhiều lần rồi cũng xong!".
Về phía Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai, trong văn bản trả lời HĐND thành phố Biên Hòa (27-7-2004) về trường hợp trên, Công ty cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc trì trệ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng là vì vướng đền bù giải tỏa, đặc biệt là một hộ dân (gần ngã 3 đường, cạnh văn phòng khu phố 5). Do thời gian kéo dài vì chưa giải tỏa được nên đơn giá xây dựng hạ tầng được phê duyệt năm 1994 so với hiện nay không còn phù hợp nữa. Trao đổi với chính quyền địa phương, chúng tôi được biết nguyên nhân nêu trên là không thỏa đáng vì việc giải quyết đền bù giải tỏa, chính quyền địa phương đã thực hiện xong từ năm 2000.
Trong khi các con đường trong khu phố 5 đã được tráng nhựa, bê tông hóa gần hết từ tiền vận động đóng góp 100% của dân, chỉ riêng khu quy hoạch của Nhà nước đảm nhiệm lại để đường đất suốt nhiều năm nay. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân. Bà con ở khu phố 5 rất bức xúc trước tình trạng trên và đề nghị chính quyền và các ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng này.
K.Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






