Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạn đọc Báo Đồng Nai giúp đỡ bà Bùi Thị Hường gần 21 triệu đồng

10:04, 12/04/2011

Báo Đồng Nai số ra ngày 29-3 có đăng bài "Đã neo đơn còn mắc bệnh hiểm nghèo!" viết về hoàn cảnh của bà Bùi Thị Hường (53 tuổi, tạm trú tại số nhà 83/37A, tổ 6, KP2, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị ung thư niêm mạc tử cung và có một khối u ác trong ổ bụng nhưng không có điều kiện chữa trị. Bản thân bà Hường không có nhà cửa, không có bà con thân thích.

Báo Đồng Nai số ra ngày 29-3 có đăng bài "Đã neo đơn còn mắc bệnh hiểm nghèo!" viết về hoàn cảnh của bà Bùi Thị Hường (53 tuổi, tạm trú tại số nhà 83/37A, tổ 6, KP2, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị ung thư niêm mạc tử cung và có một khối u ác trong ổ bụng nhưng không có điều kiện chữa trị. Bản thân bà Hường không có nhà cửa, không có bà con thân thích.

 

Sau khi báo đăng, nhiều tập thể, cá nhân ở TP.Biên Hòa đã tìm đến nơi ở trọ của bà Hường để thăm và giúp đỡ với tổng số tiền lên đến gần 21 triệu đồng. Ở phường Tân Phong: Ban điều hành, Chi hội chữ thập đỏ,  Hội phụ nữ, một số cử tri ở KP2 hỗ trợ 2,02 triệu đồng; một doanh nghiệp tư nhân 5 triệu đồng; một bạn đọc (giấu tên) 500 ngàn đồng; chùa Quan Âm 20kg gạo (500 ngàn đồng); chị Tuyến 200 ngàn, chị Hoa 200 ngàn. Phường Tân Tiến: UBMTTQ phường 1 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ phường 300 ngàn đồng; chị Bình 200 ngàn đồng. Một số công nhân viên của các công ty ở TP.Biên Hòa: Công ty Taekwang Vina 2,5 triệu đồng; Công ty Ajinomoto 900 ngàn đồng; Công ty may Đồng Nai 1,3 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm ở TP.Biên Hòa:  bà Mai Thu, Dịu Vân 100 euro (2,9 triệu đồng); bà Mai 400 ngàn đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh Chi (Bảo tàng Đồng Nai) 1 triệu đồng; bà Lệ 1 triệu đồng; một bạn đọc (giấu tên) 500 ngàn đồng; chị Ngọc Anh 200 ngàn đồng; chị Lệ (phường Bửu Hòa) 100 ngàn đồng...

 

Nhờ số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ, bà Hường đã nhập viện để tiếp tục hóa trị tại Khoa Y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc đã động viên và giúp đỡ bà Hường có điều kiện chữa trị bệnh.

Ban CTBĐ

 

Tin xem nhiều