Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tín Nghĩa trả lời đơn của ông Lê Huỳnh Phong

07:06, 03/06/2010

Bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tín Nghĩa trả lời đơn của ông Lê Huỳnh Phong, thường trú tổ 57, khu phố 2, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), về việc: Xin nhận lại tiền đã góp vốn mua cổ phần như sau:

Bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tín Nghĩa trả lời đơn của ông Lê Huỳnh Phong, thường trú tổ 57, khu phố 2, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), về việc: Xin nhận lại tiền đã góp vốn mua cổ phần như sau:

 

Ông Phong trước đây là nhân viên Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa. Trong thời gian làm việc, ông Phong có tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành, với số tiền 10 triệu đồng. Đến ngày 25-11-2008, ông Phong chính thức thôi việc tại Tổng công ty Tín Nghĩa.

 

Liên quan đến việc đề nghị rút vốn đã góp tại Công ty V.R.G Long Thành của ông Phong, Tổng công ty Tín Nghĩa nhận thấy:

 

1. Khoản 1 điều 80 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định nghĩa vụ của cổ đông phổ thông là: "Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần". Như vậy, việc ông Phong đề nghị được rút vốn đã góp là trái pháp luật chứ không phải "Công ty không giải quyết cho trường hợp nghỉ việc rút vốn cổ phần" như ông Phong đã nêu.

 

Mặt khác, trong đơn đăng ký góp vốn thành lập Công ty V.R.G Long Thành ngày 10-12-2007, ông Phong cũng cam kết "Tuân thủ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành và các quy định của pháp luật có liên quan" chứ không ghi "Trong trường hợp nhân viên công ty thôi việc hoặc bán lại cổ phần trong thời hạn cho phép, thì công ty sẽ mua lại cổ phần này" như trong thư ông Phong nêu.

 

Tuy nhiên, trên tinh thần thiện chí và có trách nhiệm với CBCNV đã làm việc tại Tổng công ty, sau khi nhận được phiếu chuyển của Báo Đồng Nai, Tổng công ty Tín Nghĩa đã xem xét, giải quyết nguyện vọng của ông Phong theo hướng Tổng công ty đồng ý nhận chuyển nhượng lại phần vốn đã góp của ông Phong tại Công ty V.R.G Long Thành và thanh toán lại tiền cho ông Phong. Hiện ông Phong đã chấp thuận giải pháp trên.

 

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều