Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Lần cư ngụ ở số 782, thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom)

09:05, 26/05/2010

Bà Trần Thị Lần cư ngụ ở số 782, thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) khiếu nại về việc ông Từ Văn Xuân tự ý nhổ hàng rào xây dựng tường rào trên đất của gia đình bà và còn thách thức, hăm dọa bà. Trong đơn bà Lần còn cho biết, vụ tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính quyền không giải quyết dứt điểm.

Bà Trần Thị Lần cư ngụ ở số 782, thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) khiếu nại về việc ông Từ Văn Xuân tự ý nhổ hàng rào xây dựng tường rào trên đất của gia đình bà và còn thách thức, hăm dọa bà. Trong đơn bà Lần còn cho biết, vụ tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính quyền không giải quyết dứt điểm.

 

Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của bà Lần, chúng tôi được ông Trần Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn trả lời như sau:

 

Năm 2006, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Lần, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, đo đạc hiện trạng. Trong đó, đất của bà Lần có tổng diện tích 1.070m2, gồm 2 thửa số 6 và số 7, tờ bản đồ số 29 bản đồ địa chính xã Bắc Sơn, có vị trí đất phía trước tiếp giáp với đường 767, dư 0,4m và phía sau dư 0,25m (đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hộ ông Xuân có tổng diện tích 2.550m2, thửa số 02, tờ bản đồ số 29, bản đồ địa chính xã Bắc Sơn (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), thì đất của ông Sơn thiếu hụt 0,25m so với bản đồ địa chính xã Bắc Sơn.

 

Sau khi kiểm tra, đo đạc, UBND xã Bắc Sơn đã mời hộ ông Xuân và bà Lần ra hòa giải 4 lần (trong đó ấp hòa giải 1 lần), trả lời công văn và hướng dẫn, giải thích cho bà Lần lên hợp đồng đội đo đạc để kiểm tra lại diện tích, nhưng bà Lần không đồng ý. Ngoài ra, UBND xã cũng đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp lên Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom để giải quyết theo pháp luật. Nhưng do bà Lần không cung cấp được các giấy tờ, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án, nên Tòa án đã trả lại đơn. Mặt khác, việc bà Lần cho rằng ông Xuân hành hung, đánh chém chủ đất và thách thức, hăm dọa bà là không đúng sự thật.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều