Bà Phạm Thị Ngót, cư ngụ ấp Vũng Gấm, xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) khiếu nại: UBND xã Phước An lấy đất của gia đình bà làm đường đi cho gia đình ông Nguyễn Văn Kiện (hàng xóm), mà không có văn bản, hay quyết định của cấp có thẩm quyền.
Bà Phạm Thị Ngót, cư ngụ ấp Vũng Gấm, xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) khiếu nại: UBND xã Phước An lấy đất của gia đình bà làm đường đi cho gia đình ông Nguyễn Văn Kiện (hàng xóm), mà không có văn bản, hay quyết định của cấp có thẩm quyền.
Đơn khiếu nại của bà Ngót đã được ông Dương Văn Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Phước An trả lời như sau: Căn cứ bản đồ địa chính xã Phước An và cơ sở pháp lý mà UBND xã Phước An đã xác minh, thì con đường hiện hộ ông Kiện và bà Ngót đang tranh chấp là đất đường đi công cộng do UBND xã Phước An quản lý, không nằm trong chủ quyền sử dụng của riêng ai. Ngoài ra, phần đất bà Ngót cho rằng: "Năm 1982, bà được cấp giấy chứng nhận ruộng đất tạm thời có diện tích 500m2, nay được cấp giấy CNQSDĐ chỉ có 466m2 là không đủ diện tích mà phải tính luôn cả con đường" là không đúng. Vì ngoài diện tích 466m2 đã được cấp giấy CNQSDĐ, bà Ngót còn đang xin cấp QSD diện tích 51m2 đất là phần tranh chấp với hộ ông Huỳnh Văn Ri (sát ranh đất của gia đình bà Ngót), hiện đã có quyết định giao đất.
Như vậy, diện tích 466m2 đã được cấp giấy CNQSDĐ và diện tích 51m2 đất tranh chấp với ông Ri, khớp với diện tích bà Ngót đã khai. Riêng phần đường đi công cộng là đường đi chung, phải giữ nguyên hiện trạng, để các hộ dân sử dụng khi có nhu cầu đi lại.
Ban CTBĐ











