Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời phản ánh một số hộ dân cư ngụ tại khu Bàu Ao, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất

09:04, 09/04/2007

Một số hộ dân cư ngụ tại khu Bàu Ao, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất phản ánh khu vực này vẫn chưa có điện để dùng trong sinh hoạt và sản xuất, mặc dù đường điện trung thế đã được kéo về đây từ năm 2004.

 Một số hộ dân cư ngụ tại khu Bàu Ao, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất phản ánh khu vực này vẫn chưa có điện để dùng trong sinh hoạt và sản xuất, mặc dù đường điện trung thế đã được kéo về đây từ năm 2004.

Liên hệ với ông Nguyễn Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 chúng tôi được biết: Thực hiện chủ trương điện khí hóa nông thôn năm 2006, khu vực cây vú sữa (gồm 02 tuyến 1 và 2) ấp Nguyễn Thái Học và khu vực lộ 25 (gồm 2 tuyến A và B) khu Bàu Ao, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 đã được Sở Công nghiệp xây dựng đường dây trung thế.

Ngày 21 và 23-3-2007, UBND xã đã phối hợp với các ấp vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng đường dây hạ thế 0,4KV ở phía sau các trạm biến áp ở các tuyến trên. Qua triển khai; nhân dân đã đồng ý đóng góp kinh phí.Tuy nhiên, do dân cư ở các khu vực trên thưa thớt, sinh sống không tập trung, người dân còn khó khăn nên việc huy động nguồn vốn để hạ thế điện còn gặp nhiều khó khăn. Ngày 2-4-2007, UBND xã đã có văn bản gửi Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Thống Nhất đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí thiếu hụt của các công trình hạ thế điện.

Được biết, kinh phí hạ thế điện: tuyến cây vú sữa 1+2 tổng kinh phí dự toán là 192 triệu đồng, mức huy động 150 triệu đạt 70% (còn thiếu 42 triệu đồng); tổng số hộ 2 tuyến là 50 hộ, bình quân 1 hộ đóng 3 triệu. Tuyến lộ 25A và lộ 25B, tổng kinh phí là 116 triệu đồng, mức huy động được 65 triệu, đạt 60% (thiếu 46 triệu đồng), tổng số hộ là 22 hộ, bình quân 1 hộ đóng 3 triệu đồng.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều