Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn (nặc danh) để là xã viên Hợp tác xã (HTX) Long Biên (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa)

09:04, 27/04/2007

Báo Đồng Nai nhận được đơn (nặc danh) để là xã viên Hợp tác xã (HTX) Long Biên (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) phản ảnh: Giám đốc HTX buộc những xã viên không có điều kiện đóng đủ cổ phần ra khỏi HTX. Chủ tịch công đoàn và Trưởng ban kiểm soát HTX chỉ làm việc 4 ngày/tháng, được giám đốc trả lương 700 ngàn đồng/tháng. Mỗi năm HTX gắn từ 5 - 6 ngàn chiếc đồng hồ nước cho nhân dân, thu lợi hàng chục tỷ đồng, số tiền này đi đâu mà không đầu tư, gây khó khăn cho người sử dụng nước. HTX đã được Nhà nước cấp đất xây dựng văn phòng, nhưng chậm xây dựng vì sao...

Báo Đồng Nai nhận được đơn (nặc danh) để là xã viên Hợp tác xã (HTX) Long Biên (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) phản ảnh: Giám đốc HTX buộc những xã viên không có điều kiện đóng đủ cổ phần ra khỏi HTX. Chủ tịch công đoàn và Trưởng ban kiểm soát HTX chỉ làm việc 4 ngày/tháng, được giám đốc trả lương 700 ngàn đồng/tháng. Mỗi năm HTX gắn từ 5 - 6 ngàn chiếc đồng hồ nước cho nhân dân, thu lợi hàng chục tỷ đồng, số tiền này đi đâu mà không đầu tư, gây khó khăn cho người sử dụng nước. HTX đã được Nhà nước cấp đất xây dựng văn phòng, nhưng chậm xây dựng vì sao...

Tuy là đơn nặc danh, về nguyên tắc lẽ ra chúng tôi không trả lời, nhưng do nội dung đơn có một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của xã viên, nên chúng tôi vẫn tìm hiểu và ông Ngô Minh Châu, Giám đốc và ông Mai Thế Đài, Chủ tịch Công đoàn HTX Long Biên trả lời như sau: Theo nghị quyết của Đại hội xã viên của HTX thương mại - dịch vụ Long Biên thông qua vào ngày 28-3-2007, với 100% xã viên nhất trí biểu quyết, thì những xã viên cũ có mức đóng góp 5 triệu đồng/cổ phần và 10 triệu đồng đối với xã viên mới (trước đây là 2 triệu đồng), trong đó có một số trường hợp không còn là xã viên HTX, không tham gia đại hội và không chấp hành theo nghị quyết, không tiếp tục đóng góp cổ phần theo quy định, HTX sẽ giải quyết trả vốn và lãi. Riêng trường hợp ông Mai Thế Đài, Chủ tịch Công đoàn và bà Bùi Thị Hoàn, Trưởng ban kiểm soát  HTX, là những người làm hợp đồng, mỗi tháng được lĩnh mức lương 400 ngàn đồng/người. Ngoài ra, nếu ông Đài, bà Hoàn làm thêm việc, HTX sẽ bồi dưỡng thêm. Ông Châu cho rằng, việc HTX trả lương cho ông Đài và bà Hoàn, với mức lương 400 ngàn đồng/tháng là chưa tương xứng với những đóng góp và công việc mà ông Đài và bà Hoàn đã làm. Mặt khác, từ năm 1999 đến nay, HTX mới chỉ gắn được trên 3 ngàn chiếc đồng hồ nước cho nhân dân sử dụng (không phải mỗi năm từ 5 - 6 ngàn chiếc như đơn đã nêu). Tuy vậy, mới đây HTX cũng đã đầu tư một thiết bị tăng áp lực nước, trị giá hàng chục triệu đồng để nhân dân sử dụng nước ổn định. Năm 2000, HTX được tỉnh cấp một lô đất, diện tích 1.200m2, nhưng do tiền vốn của HTX hiện đang phải sử dụng đầu tư cho du lịch, nên việc xây dựng văn phòng HTX có chậm hơn so với dự kiến.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều