Thiếu tá Lê Thanh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Định Quán trả lời đơn tố cáo ông Đoàn Văn Tân (Trưởng Công an thị trấn Định Quán) và Đoàn Thanh Phong (chiến sĩ Đội CSTT - CĐ Công an huyện Định Quán) uống rượu say dùng súng rượt đuổi, hăm dọa người khác, như sau
Thiếu tá Lê Thanh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Định Quán trả lời đơn tố cáo ông Đoàn Văn Tân (Trưởng Công an thị trấn Định Quán) và Đoàn Thanh Phong (chiến sĩ Đội CSTT - CĐ Công an huyện Định Quán) uống rượu say dùng súng rượt đuổi, hăm dọa người khác, như sau:
Ngày 27-12-2006, anh Lê Minh Hưng (tạm trú tại ấp 4, xã Phú Vinh) đã uống rượu say đến nhà ông Tân, Trưởng Công an thị trấn Định Quán, chửi Tín (cháu của ông Tân). Do không kiềm chế được bản thân, ông Tân đã nắm cổ áo anh Hưng kéo xuống và có đập tay vào bao súng chửi: "Mày còn quậy phá nhà tao nữa tao lấy báng súng đập bể đầu mày". Sau đó, vợ con ông Tân ra can ngăn, rồi ai về nhà nấy. Bản thân anh Hưng cũng không khiếu nại, thắc mắc gì về việc làm trên của ông Tân. Tuy nhiên, việc ông Tân có mang súng về nhà đã vi phạm quy định của ngành trong quản lý vũ khí. Công an huyện đang tiến hành kiểm điểm sai phạm của ông Tân.
Về việc phản ánh Đoàn Thanh Phong, chiến sĩ đội CSTT - CĐ Công an huyện Định Quán. Vào ngày 11-10-2006, ông có uống rượu bia say dùng súng rượt đuổi đối với anh Phạm Hoàng Thiện và bắn súng là không đúng sự thật. Vì vào khoảng 20 giờ ngày 11-10-2006, anh Phong có mang khẩu súng bắn đạn hơi cay đi theo làm mẫu để may bao súng tại tiệm giầy da. Trên đường về, Phong có ghé vô quán cà phê Nhịp Sống uống cà phê thì gặp anh Phạm Hoàng Thiện đánh nhau với Lâm Khánh Minh. Do có quen biết với Minh, Phong có nhảy vào can ngăn, một lát sau thì Thiện bỏ chạy. Sau đó, công an thị trấn có xuống hiện trường, yêu cầu giải tán và mời Minh mai lên công an thị trấn làm việc. Khi công an thị trấn đi được khoảng 50m thì Phong lấy khẩu súng giắt trong lưng quần ra xem thì bị rơi xuống đất và nổ 1 phát (một viên đạn nổ). Qua làm việc với một số người chứng kiến đều xác định không biết ai bắn súng, loại súng gì; không ai dùng súng hăm dọa hay đuổi theo Thiện để bắn, vì lúc đó Thiện đã chạy xa khu vực nghe tiếng súng nổ. Việc anh Phong mang súng bắn đạn hơi cay khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo đội, để súng nổ là vi phạm quy định của ngành trong quản lý vũ khí. Công an huyện Định Quán đang tiến hành kiểm điểm sai phạm của anh Phong.
Ban CTBĐ

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)






