Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an TP. Biên Hòa trả lời đơn của PHHS (giấu tên)

10:12, 27/12/2006

Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an TP. Biên Hòa trả lời đơn của PHHS (giấu tên), phản ánh về việc dân quân và Công an phường Thống Nhất còng tay, dùng dùi cui đánh 2 em học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến vào chiều 9-11-2006, như sau

Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an TP. Biên Hòa trả lời đơn của PHHS (giấu tên), phản ánh về việc dân quân và Công an phường Thống Nhất còng tay, dùng dùi cui đánh 2 em học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến vào chiều 9-11-2006, như sau:

Vào lúc 17 giờ ngày 9-11-2006, trực ban Công an phường Thống Nhất nhận được tin báo của anh Trần Minh Tâm, đội viên dân phòng KP2 về việc trước cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến chuẩn bị xảy ra đánh nhau giữa học sinh trong trường. Đồng chí Phạm Thanh Nhàn, cảnh sát khu vực, là cán bộ trực đơn vị đã cùng anh Lê Thanh Bường, đội trưởng dân phòng KP3, nhanh chóng tới địa điểm trên.

Khi đến hiện trường, anh Tâm cung cấp thông tin 2 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến là em Lê Hoàng Phương Tuyến (ngụ tại 57/2 KP8, phường Tân Biên) và Vũ Quốc Cường (ngụ tại 51/252 KP4, phường Tân Mai) chuẩn bị đánh nhau với học sinh trong trường. Trong lúc đồng chí Nhàn đang xác minh thì anh Bường thấy học sinh tan trường đi lại rất đông, sợ hai em học sinh trên bỏ trốn nên đã còng tay em Tuyến lại rồi dùng dùi cui đánh vào chân em Tuyến 2 cái làm bầm ở bắp chân. Qua sự việc trên, đồng chí Nhàn đã can thiệp không cho đánh và đưa 2 em về trụ sở công an phường để làm rõ. Qua xác minh, chưa có cơ sở để khẳng định em Tuyến và Cường có sự chuẩn bị đánh nhau nên công an phường đã mời phụ huynh hai em tới bảo lãnh và cho về.

Ngày 13-11-2006, đồng chí trưởng Công an phường Thống Nhất cùng đồng chí Nhàn đã gặp gỡ bà Lê Thị Luyến, là mẹ ruột của Tuyến để xin lỗi và đề nghị được bồi dưỡng sức khỏe của em Tuyến do anh Bường đánh. Công an phường Thống Nhất cũng xác định không có đồng chí công an nào đánh em Tuyến. Qua phân tích, bà Luyến đã chấp nhận lời xin lỗi của công an phường, không yêu cầu bồi thường vật chất và không khiếu nại gì khác. Ngày 10-11-2006, công an phường đã họp đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm chung việc giáo dục quản lý lực lượng dân phòng không để xảy ra tình trạng vi phạm trên.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều