Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, trả lời đơn của ông Trương Công Lại và vợ là bà Chu Thị Ngà

09:11, 23/11/2006

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, trả lời đơn của ông Trương Công Lại và vợ là bà Chu Thị Ngà, cư ngụ tại khu phố 9, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa), khiếu nại: "Tranh chấp đất với ông Nguyễn Xuân Dỏ, nhưng không được giải quyết"

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, trả lời đơn của ông Trương Công Lại và vợ là bà Chu Thị Ngà, cư ngụ tại khu phố 9, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa), khiếu nại: "Tranh chấp đất với ông Nguyễn Xuân Dỏ, nhưng không được giải quyết":

Ngày 16- 8- 2005, UBND phường Tân Phong nhận được đơn khiếu nại của ông Lại và ngày 29- 8- 2005 tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của bà Ngà. Qua xem xét và thu thập những tài liệu có liên quan, ông Lại chỉ cung cấp được những giấy tờ sang nhượng bằng giấy tay, không hợp lệ theo pháp luật quy định. Bên cạnh đó, thửa đất ông Lại (bà Ngà) tranh chấp với ông Dỏ là đất thuộc vành đai sân bay Biên Hòa do Trung đoàn 935 quản lý. Do đó, ngày 30-8-2005, UBND phường Tân Phong đã ra thông báo: Bác đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất của ông Lại - bà Ngà. Mặt khác, sau khi UBND phường Tân Phong trả lời bác đơn, ông Lại tiếp tục gởi đơn đến UBND TP. Biên Hòa. Ngày 31-3-2006, các ngành chức năng của TP. Biên Hòa mời 2 bên tranh chấp đến giải thích, việc tranh chấp đất là không có cơ sở, vì đất thuộc vành đai sân bay Biên Hòa do Trung đoàn 935 quản lý. Tiếp đó, UBND TP. Biên Hòa cũng đã có văn bản trả lời đơn của ông Lại - bà Ngà, do không đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, vì đất tranh chấp là đất quốc phòng.

Ngoài ra, UBND TP. Biên Hòa giao phần diện tích 700m2 đất thuộc vành đai sân bay Biên Hòa để UBND phường Tân Phong phối hợp với Trung đoàn 935 quản lý.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều