Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Bùi Hoàng Lâm, Trưởng công an xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ trả lời đơn của ông Ma Văn Sòng

09:04, 26/04/2006

Ông Bùi Hoàng Lâm, Trưởng công an xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ trả lời đơn của ông Ma Văn Sòng (ở tổ 1, ấp La Hoa) khiếu nại công an xã không xử lý vụ anh ruột của ông là Ma Văn Sót bị bà Nguyễn Thị Liên đánh gây thương tích, như sau

Ông Bùi Hoàng Lâm, Trưởng công an xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ trả lời đơn của ông Ma Văn Sòng (ở tổ 1, ấp La Hoa) khiếu nại công an xã không xử lý vụ anh ruột của ông là Ma Văn Sót bị bà Nguyễn Thị Liên đánh gây thương tích, như sau:

Ngày 26-12-2005, ông Ma Văn Sót cùng một số bà con trong ấp, trong đó có bà Liên, đi cắt lúa cho ông Toản ở cùng ấp . Mặc dù chưa đưa hết lúa  vào máy tuốt nhưng  ông Sót không tiếp tục làm mà lên bờ uống rượu và nô đùa. Thấy vậy, bà Liên nói với ông Sót: "Đi ôm hết lúa vào làm cho xong, đừng đùa như trẻ con nữa". Ông Sót cho rằng bà Liên nói mình là trẻ con nên đã bực mình  đánh bà Liên. Bà Liên lấy chiếc ủng đang mang đánh lại ông Sót trúng vào mí mắt chảy máu. Công an ấp đã đến xác minh hiện trường và thụ lý hồ sơ ban đầu. Thế nhưng sau đó, ông Sót còn quay lại tay cầm cục gạch hành hung bà Liên và có lời lẽ xúc phạm công an ấp.

Sau khi ông Sót và bà Liên điều trị vết thương, công an xã có mời 2 bên lên giải quyết nhưng không thành vì ông Sót yêu cầu bồi thường tiền thuốc và tiền xe đi lại quá cao so với thực tế. Theo yêu cầu của ông Sót, công an xã đã cấp giấy giới thiệu cho ông lấy chứng nhận thương tích và giám định tỷ lệ thương tật, nhưng đến nay ông  vẫn chưa nộp được kết quả giám định. Khi ông Sót có kết quả giám định, nếu có tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì công an xã sẽ chuyển hồ sơ cho công an huyện xử lý. Nếu kết quả giám định dưới 11% thì công an xã sẽ xử  lý hành chính các đối tượng vi phạm và chuyển hồ sơ lên tòa án giải quyết về dân sự (vì hành vi của bà Liên không mang tính chất côn đồ, hung hãn và không dùng vũ khí nguy hiểm).

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều